Mỹ: Hãm hiếp rồi tra tấn nạn nhân bằng thuốc tẩy

ANTĐ - Hung thủ của vụ án bắt cóc, hãm hiếp dã man vào tháng 01-2015 đã bị cảnh sát bắt giữ, đối mặt với mức án 170 năm tù giam.

Theo nguồn tin Mirror, ngày 1-10, hai đối tượng có tên Ronald Ford (nam, 33 tuổi) và Shavontae Green (nữ, 26 tuổi) đã bị cảnh sát thành phố Omaha, quận Douglas, tiểu bang Nebraska, Mỹ bắt giữ với cáo buộc liên quan đến một vụ án bắt cóc và quấy rối tình dục dã man vào đầu năm 2015.

Qua điều tra của cảnh sát, 2 kẻ trên đã nhanh chóng thừa nhận hành vi bắt cóc rồi hãm hiếp, tra tấn tình dục một người phụ nữ 38 tuổi (không được công bố danh tính).

Cụ thể, vụ án diễn ra vào khoảng tháng 01-2015 – thời điểm bạn trai của nạn nhân được cho là đã nợ tiền của 2 kẻ gây án trên. Trong lúc Ford và Green đến căn hộ của anh này để đòi tiền nhưng không gặp và phát hiện người bạn gái của “con nợ” đang ở một mình trong nhà, chúng đã đánh đập dã man rồi bắt cóc nạn nhân về nhà riêng.

Ngoài ra, Văn phòng luật sư thuộc Cục phòng chống tội phạm quận Douglas, tiểu bang Nebraska, Mỹ cho biết thêm: Cặp đôi bệnh hoạn Ford và Green đã tiến hành tấn công tình dục người phụ nữ 38 tuổi tại nhà của chúng bằng những hành vi vô nhân đạo như đốt da của nạn nhân bằng tàn thuốc lá, sử dụng chân ghế để tra tấn, đánh đập. Man rợ nhất là chúng còn hãm hiếp và tra tấn nạn nhân bằng nhiều loại hóa chất, nước sôi và đổ thuốc tẩy vào bộ phận sinh dục của nạn nhân.

Hiện tại, Ronald Ford và Shavontae Green đã bị cảnh sát bắt giam. Phiên tòa xét xử hai kẻ “máu lạnh” trên dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 10-2015. Theo luật hình sự của tiểu bang Nebraska, Mỹ, Ford và Green sẽ phải đối mặt với mức án nặng nhất lần lượt là 170 năm và 75 tù giam.