Mỹ hạ thủy tàu đổ bộ hạng nặng lớp “San Antonio” thứ 10

ANTĐ - Hôm 30-10, Hải quân Mỹ đã tiến hành hạ thủy thành công tàu vận tải đổ bộ hạng nặng “USS John P. Murtha”(LPD-26), chiếc thứ 10 thuộc lớp “San Antonio”.

Trang mạng Tin tức KHKT QP Trung Quốc ngày 2-11 đưa tin, Hải quân Mỹ vừa hạ thủy thành công chiếc tàu vận tải đổ bộ lớp “San Antonio” thứ 10, mang tên “USS John P. Murtha”(LPD-26) tại nhà máy đóng tàu của Tập đoàn công nghiệp “Huntington Ingalls Industries” (HII), hôm 30-10.

Sau khi hoàn thành thử nghiệm, tàu“John P Murtha”(LPD-26) sẽ được biên chế cho Hải quân Mỹ vào năm 2016.

Lớp tàu vận tải đổ bộ “San Antonio” có lượng giãn nước 25.000 tấn, dài 208m, rộng 32m, chủ yếu dùng để vận chuyển lực lượng tác chiến đổ bộ và trang thiết bị tác chiến, cũng như thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ.

 

Tàu vận tải đổ bộ hạng nặng lớp “San Antonio” của Mỹ

Lớp tàu này có thể chở được hơn 800 lính thủy đánh bộ, có thể vận chuyển được tàu đệm khí cỡ nhỏ LCAC. Diện tích boong phóng máy bay San Antonio khoảng 2.173m2 có thể đáp ứng yêu cầu cất hạ cánh của máy bay MV-22 Osprey.

Lớp tàu này sẽ đảm nhận các nhiệm vụ như hỗ trợ Hải quân Mỹ tấn công đổ bộ, tác chiến đặc biệt và tác chiến xa trong thế kỷ 21.

Được biết,  hồi tháng 5-2014, Hải quân Mỹ cũng đã đưa chiếc tàu vận tải đổ bộ thứ 9 cùng lớp “San Antonio” mang tên “Somerset” (LPD-25) vào phục vụ. Chiếc thứ 11 "Portland" (LPD 27) sẽ được biên chế vào năm 2017.