Mỹ gọi trường học Pakistan là “trung tâm huấn luyện khủng bố”

ANTĐ - Ngày 20-8, Bộ Tài chính Mỹ đã ra các lệnh trừng phạt kinh tế đối với một trường học Hồi giáo của Pakistan và cho rằng đó là một "trung tâm huấn luyện khủng bố" để hỗ trợ cho các tổ chức như Al-Qaeda và Taliban.

Bộ này cho biết trường Ganj Madrassa ở Peshawar được sử dụng như một cơ sở đào tạo và tuyển dụng nhân viên cho hai nhóm chiến binh nói trên, cũng như nhóm phiến quân Lashkar-e-Taiba - tổ chức được cho là đứng sau các cuộc tấn công tại Mumbai hồi tháng 11-2008 khiến 166 người thiệt mạng.

Ganj Madrassa được cho là "trung tâm huấn luyện khủng bố" của Al-Qaeda và Taliban

Người đứng đầu ngôi trường này, ông Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Al-Ameen Peshawari, hay còn gọi là Shaykh Aminullah, được Mỹ và Liên Hợp Quốc liệt vào danh sách những kẻ khủng bố vì sự ủng hộ của người này đối với Al-Qaeda và Taliban.

Đây là lần đầu tiên một “madrassa” - một kiểu trường học được quản lý theo các nguyên tắc Hồi giáo - trở thành mục tiêu của các biện pháp trừng phạt. Các lệnh trừng phạt này bao gồm việc cấm bất kỳ người Mỹ nào có mối quan hệ hợp tác kinh doanh với nhà trường cũng như phong tỏa tài sản của ngôi trường này theo thẩm quyền của Mỹ.

Trong một tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ, hành động trừng phạt trên được áp dụng lần đầu tiên với một “madrassa” bị các tổ chức khủng bố lạm dụng. Trường học này là nơi mà các sinh viên, dưới sự ảnh hưởng của giáo lý, giáo luật, đã bị kích động dẫn đến thực hiện các hành động khủng bố và nổi dậy.

Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng ra lệnh trừng phạt đối với Umar Siddique Kathio Azmarai, nhân vật được cho là từng làm cố vấn và liên lạc viên trong tổ chức Al-Qaeda kể từ cuối những năm 1990, bao gồm cả việc cung cấp hỗ trợ cho gia đình của trùm khủng bố Osama bin Laden.