Mỹ: Giáo hội Quốc gia Washington cho phép hôn nhân đồng giới

ANTĐ - Giáo hội Quốc gia Washington, một trong những giáo hội danh tiếng và có ảnh hưởng nhất nước Mỹ, nơi từng tổ chức tang lễ và nhiều lễ mừng cho các tổng thống và lãnh đạo cấp cao, vừa tuyên bố hôm qua (9-1) rằng, họ cho phép các đám cưới đồng tính được tiến hành ngay trong viện Giám mục.
Trong một bản tuyên bố của nhà thờ, linh mục Gary Hall nói “Chúng tôi luôn xem mỗi con người đều là đứa con ngoan của Chúa và việc cho phép như vậy có nghĩa là chúng tôi chấp nhận những người đồng tính trở thành một phần trong thế giới tâm linh ấy”.
 
Nhà thờ 106 năm tuổi này là nơi tổ chức các buổi lễ nhậm chức tổng thống cũng như lễ tưởng niệm các cố tổng thống Dwight Eisenhower, Ronald Reagan và Gerald Ford.

Linh mục Hall cho biết quyết định cho phép hôn nhân đồng giới được tổ chức ở nơi “linh thiêng nhất trong Nhà thờ Giám mục” chính là do sự hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính tại Washington và bang lân cận Maryland mà nhà thờ lại nằm trong địa phận bang Washington.

Mỹ: Giáo hội Quốc gia Washington cho phép hôn nhân đồng giới ảnh 1
Giáo hội Quốc gia Washington cho phép hôn nhân đồng giới


Nhà thờ này hàng năm chào đón hàng trăm ngàn khách tham quan có thể được xem là nhà thờ có lịch sử lâu đời trong sứ mệnh thúc đẩy sự công bằng cho tất cả mọi người thuộc nhiều giới cũng như tầng lớp khác nhau. Linh mục Hall  hi vọng quyết định trên sẽ có ảnh hưởng đến công dân Mỹ làm cho họ dần chấp nhận hôn nhân đồng giới.

“Là nhà thờ có ảnh hưởng lớn nhất ở thủ đô của nước Mỹ, chúng tôi sẽ luôn cầu chúc phúc cho các cặp hôn nhân đồng giới, tổ chức hôn lễ cho họ và chúng tôi đang thực sự cố gắng để tiến một bước nữa trong việc tạo sự công bằng trong hôn nhân ở đất nước và văn hóa nước Mỹ”, linh mục Hall phát biểu với các phóng viên AP.

Giáo hội Quốc gia Washington là một trong số những viện giám mục đầu tiên ở Mỹ tổ chức hôn lễ cho các cặp đồng giới. Việc này sẽ tạo điều kiện cho một bộ phận người theo đạo là đồng tính nam, đồng tính nữ, người lưỡng tính và chuyển giới của nhà thờ được “chia sẻ phúc lành trong hôn lễ tại nhà thờ”, linh mục Hall khẳng định.

Để được kết hôn thì ít nhất một trong hai người phải được rửa tội và phục vụ trong nhà thờ hay người đó ngoài xã hội phải có vị trí vai trò đặc biệt nào đó. Phải mất từ 6 tháng đến 1 năm nữa thì các đám cưới đồng tính mới thực sự được tổ chức bình thường tại nhà thờ này. Hôn nhân đồng tính hiện được xem là hợp pháp tại 10 bang ở Mỹ.