Mỹ gặp vấn đề trong phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa

ANTĐ -  Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) đã đạt được những tiến bộ nhất định trong việc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa, tuy nhiên nếu tiếp tục chậm trễ trong khâu thử nghiệm có thể dẫn đến nhiều vấn đề trong tương lai, Văn phòng Kiểm tra và giải trình Chính phủ Mỹ (GAO) cho biết vào hôm 6-5.

“MDA đã không thực hiện 6 bài thử nghiệm như trong kế hoạch vào năm 2014 và cũng không thực hiện bất kì bài thử nghiệm nào trong năm 2010 vì kế hoạch của họ quá tham vọng”, GAO cho hay.

GAO giải thích rằng việc này có thể dẫn đến những thay đổi bất ngờ và phá hỏng những kế hoạch liên quan khác. GAO cho rằng việc không thể tiến hành đến 6 bài thử nghiệm tên lửa như theo kế hoạch có thể dẫn đến việc sụt giảm khả năng học hỏi từ những kinh nghiệm và lỗi kĩ thuật mắc phải.

MDA thường xuyên phải huỷ bỏ các bài thử nghiệm phòng thủ tên lửa 

Ngoài ra, một vấn đề khác mà GAO chỉ ra là mặc dù không thể thử nghiệm hoặc thử nghiệm thất bại, tuy nhiên, MDA vẫn tiếp tục bàn giao các phần của hệ thống phòng thủ tên lửa, điều có thể khiến ảnh hưởng tới chi phí và hiệu quả hoạt động của các loại thiết bị này.

Từ năm 2002, MDA đã dành khoảng 105 tỉ USD để phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa mới. Cơ quan này cho biết họ sẽ chi thêm 38 tỉ USD trong thời gian từ năm 2014 đến 2019. Hệ thống chống tên lửa đạn đạo bao gồm các cảm biến lắp đặt trên không gian, các radar và tên lửa đánh chặn trên biển và mặt đất, cũng như các trung tâm điều khiển được thiết kế nhằm xác định vị trí của các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm xa.

Mỹ có kế hoạch xây dựng các hệ thống phòng thủ tên lửa ở bờ duyên hải phía tây nước này nhằm chống lại các cuộc tấn công đến từ châu Á và một hệ thống tương tự ở châu Âu dưới “ô phòng thủ” của NATO.

Hành động này được Nga coi là một sự đe doạ tới an ninh quốc gia và khả năng răn đe hạt nhân của mình, trong khi đó, Mỹ và NATO đảm bảo rằng hệ thống của họ chỉ nhằm chống lại các loại tên lửa bắn từ những nước khó kiểm soát như Iran hay Triều Tiên, chứ không phải nhằm vào Moscow.