Mỹ, EU nhất trí các biện pháp trừng phạt mới lên Nga

ANTĐ - Ngày 15-5, Mỹ và các đồng minh Châu Âu đã đạt được nhất trí về việc áp đặt các lệnh trừng phạt mới trong các lĩnh vực kinh tế và công nghiệp, nếu Điện Kremlin tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine diễn ra vào ngày 25-5 tới, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đã thông báo với ngoại trưởng các nước Đức, Pháp Anh và Ý về ý tưởng của Washington liên quan đến các biện pháp trừng phạt đối với Nga, bao gồm một số lĩnh vực lớn nhất của nền kinh tế của Nga khai thác mỏ, khí đốt, ngân hàng, tài chính, quốc phòng.

Trong cuộc họp báo tại thủ đô London, quan chức trên cho biết, "tất cả các Bộ trưởng, dẫn đầu là Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đều khẳng định một cuộc bầu cử công bằng, tự do trên khắp Ukraine, bao gồm cả khu vực miền đông được tổ chức vào ngày 25-5 là hoàn toàn cần thiết”

Các quan chức cấp cao cũng đồng quan điểm rằng, “nếu cuộc bầu cử bị gián đoạn và có “bàn tay” Moscow đứng đằng sau, thì chúng ta sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt theo lĩnh vực đối với Nga”.

Phát biểu trước các đồng minh Châu Âu, ông Kerry cũng cho hay các biện pháp trừng phạt áp dụng đối với Nga không làm ảnh hưởng đến chính nền kinh tế của các nước này cũng như nền kinh tế toàn cầu rộng lớn.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry 

Phản ứng lại các lệnh trừng phạt của EU trước đó liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, ngày 13-5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của EU là bất lực, nhàm chán và phương pháp không giải quyết được vấn đề mà sẽ chỉ làm cản trở các nỗ lực việc tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. 

Thay vào đó, Nga kêu gọi EU và Mỹ sử dụng ảnh hưởng của mình lên chính quyền Kiev để các vấn đề như thể chế nhà nước và tôn trọng các quyền của các khu vực sớm tổ chức thảo luận, tốt nhất là trước cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine được tổ chức vào ngày 25-5.

Kể từ khi Moscow sáp nhập Cộng hòa Crimea vào tháng Ba tới nay, Mỹ và EU đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt chống lại các quan chức Nga, phong tỏa tài sản của họ, cấm thị thực cũng như chống lại 17 công ty của Nga.