Mỹ được phép tấn công Syria trong vòng 90 ngày?

ANTĐ - Sau khi Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua dự thảo cho phép quân đội nước này được quyền tấn công có giới hạn Syria trong vòng 90 ngày, việc cả Thượng và Hạ viện Mỹ thông qua chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ngày 4-9, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự thảo cho phép Tổng thống Barack Obama có quyền sử dụng quân sự chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Assad, để đáp trả vụ tấn công bằng vũ khí hóa học do phương Tây cáo buộc hồi tháng trước.

Với số phiếu 10/7, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cho phép Tổng thống Obama ra lệnh tấn công quân sự hạn chế, đối với Syria trong vòng 90 ngày, nhưng không được triển khai lính Mỹ tham gia các hoạt động chiến đấu trên bộ.

Tuy nhiên, dự thảo này phải được toàn bộ Thượng viện và Hạ viện thông qua trước khi có thể gửi lên Tổng thống Obama để ký. Dự kiến, Thượng viện Mỹ sẽ họp vào tuần tới, và Hạ viện với 435 thành viên sẽ họp trở lại vào ngày 9-9 sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè.

Chiến hạm Mỹ đã tập hợp đầy đủ ở Địa Trung Hải chờ lệnh tấn công Syria

Việc bỏ phiếu này đánh dấu lần đầu tiên các nhà lập pháp Mỹ bỏ phiếu cho phép sử dụng vũ lực kể từ năm 2002, khi họ cho phép Tổng thống George W. Bush có quyền tấn công Iraq.

Cùng ngày, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện cũng đã tổ chức buổi điều trần về một nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực chống lại Syria, tương tự như buổi điều trần được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện tổ chức trước đó một ngày. Cả hai buổi điều trần đều có sự tham gia của Ngoại trưởng John Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

Trước đó, tại một cuộc họp báo với Thủ tướng Thụy Điển Fredrik Reinfeldt ở Stockholm, Tổng thống Obama được hỏi liệu ông có phát động một cuộc tấn công đối với Syria hay không nếu Quốc hội không cho phép sử dụng vũ lực, Tổng thống Obama đã trả lời rằng: "Tôi tin rằng Quốc hội sẽ phê chuẩn."