Mỹ dùng máy bay không người lái hỗ trợ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

ANTĐ - Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại úy John Kirby ngày 14-11 cho biết Mỹ đã triển khai các máy bay không người lái Predator, từ Iraq sang Thổ Nhĩ Kỳ để bay do thám hỗ trợ Ankara chống lại thành viên của đảng Công nhân người Cuốc (PKK).

Máy bay không người lái Predator

Phát biểu trước báo giới, ông John Kirby nêu rõ, bốn máy bay không người lái của Mỹ ở miền Bắc Iraq được chuyển tới căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiệm vụ của các máy bay không người lái này vẫn là giám sát và do thám.

Trước đó, Lầu Năm Góc ra thông báo kế hoạch bán 3 máy bay trực thăng AH-1 Super Cobra cho Thổ Nhĩ Kỳ trong một thỏa thuận trị giá 111 triệu USD để hỗ trợ quân đội nước này trong cuộc xung đột với PKK.

Tình trạng bạo lực giữa các thành viên của PKK và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ leo thang mấy tháng nay sau  khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phát động một chiến dịch lớn nhằm trả đũa vụ tấn công của PKK khiến 24 binh sĩ thiệt mạng.