Mỹ dừng chuyển giao vũ khí cho Iraq

ANTD.VN - Mỹ đã dừng tất cả các hoạt động chuyển giao vũ khí cho Iraq giữa lúc căng thẳng gia tăng với Baghdad, trang Inside Defense có trụ sở tại Mỹ đưa tin.

Mỹ dừng chuyển giao phi đội tiêm kích F-16 mới cho Iraq

Hoạt động này bao gồm việc tạm dừng chuyển giao phi đội tiêm kích F-16 mới, Inside Defense dẫn lời Người phát ngôn Không quân Mỹ Brian Brackens ngày 27-1 cho hay.

Lầu Năm Góc sẽ nối lại các hoạt động chuyển giao vũ khí cho Iraq “khi môi trường ở Iraq đủ an toàn”, ông Brackens nói.

Hôm 26-1, 3 tên lửa đã rơi xuống khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, trong đó có 1 tên lửa bắn trúng nhà hàng bên trong Đại sứ quán, khiến một số người bị thương.

Đầu tháng này, Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết về việc trục xuất tất cả các lực lượng nước ngoài khỏi nước này sau khi Mỹ không kích hạ sát tướng Qasem Soleimani của Iran và Abu Mahdi Muhandis, phó chỉ huy lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi thân Iran ở Iraq. Cả hai người này bị cáo buộc liên quan đến vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad vào ngày 31-12 vừa qua.

Washington đã đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iraq nếu lực lượng Mỹ bị trục xuất.