Mỹ đưa thêm lực lượng đến tây Thái Bình Dương

ANTĐ - Cũng trong một diễn biến khác trên vùng biển Hoa Đông, ngày 3-10 lực lượng Hải quân Mỹ đã điều 2 hạm đội hải quân của mình đến khu vực phía tây Thái Bình Dương. 

Đội hình tấn công của tàu USS George Washington hoạt động trên biển

 Hoa Đông gần quần đảo Senkaku/Điếu Nga

Sự có mặt của Hải quân Mỹ trong khu vực này có thể được cho là một hành động của Mỹ nhằm gây áp lực đối với Trung Quốc, bên đang dùng thế lực của mình gây nhiều căng thẳng tranh chấp với Nhật Bản. Lầu Năm góc cho rằng, việc tranh chấp trên biển Hoa Đông đã làm ảnh hưởng xấu đến Hiệp ước An ninh Nhật - Mỹ. Theo thỏa thuận của Hiệp ước này, mỗi bên sẽ coi bất kỳ sự xâm lược quân sự nào từ bên ngoài chống lại đồng minh là mối đe dọa cho chính an ninh của quốc gia mình.