Mỹ định huy động "cặp bài trùng" B-2 và B-52 tấn công Syria

ANTĐ - Ngày 5-9, CNN dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ có thể sẽ sử dụng cả máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-2 và B-52 tham gia tấn công Syria, nhưng “về cơ bản không thay đổi quy mô của cuộc tấn công” nhằm vào Syria.

Quan chức trên cho biết như vậy khi trả lời về một bài báo của phóng viên Jonathan Karl của tờ ABC News, đang tháp tùng Tổng thống Barack Obam tới Nga tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-20, cho rằng kế hoạch tấn công Syria của Mỹ có thể sẽ bao gồm cả việc sử dụng tên lửa tầm xa phóng từ máy bay ném bom B-2 và B-52 bay từ nước Mỹ.

Theo CNN, quy mô của cuộc tấn công nhằm vào Syria có sự tham gia của các máy bay ném bom B-2 và B-52 dự kiến sẽ diễn ra ít nhất 2 ngày.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal cho biết, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị triển khai hỏa lực mạnh hơn để tấn công các mục tiêu quân sự tại Syria. Những lựa chọn mới đang được soạn thảo này bao gồm cả việc sử dụng các máy bay ném bom tầm xa của Không quân để bổ sung cho các tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang triển khai ở Địa Trung Hải.

Máy bay ném bom chiến lược B-2 của Mỹ

Còn tờ New York Times thì cho rằng, chính quyền của Tổng thống Obama đang cân nhắc việc sử dụng cả các máy bay chiến đấu của Mỹ và Pháp để tiến hành các phi vụ không kích nhằm vào Syria.

Theo New York Times, Tổng thống Obama đã chỉ đạo Lầu Năm Góc mở rộng danh sách các  mục tiêu tấn công tiềm năng tại Syria.

Việc tham gia của các máy bay có người lái vào chiến dịch quân sự có thể xảy ra tại Syria đã gây nên mối quan ngại về việc Mỹ sẽ hành động như thế nào nếu phi công bị bắn hạ trên lãnh thổ Syria.

“Chúng tôi đã cung cấp một loạt lựa chọn cho Tổng thống, nhưng chúng tôi sẽ không cho biết chi tiết những lựa chọn này hay kế hoạch tác chiến của chúng tôi,” phát ngôn viên Lầu Năm Góc Bill Speaks cho biết.

Tuy nhiên, CNN cho rằng việc không kích bằng máy bay ném bom chiến lược, chỉ là một trong số những phương án tấn công đang được Lầu Năm Góc cân nhắc.

Tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ

Hiện quân đội Mỹ vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc sử dụng lực lượng nào tham gia vào các hoạt động quân sự có thể xảy ra tại Syria. Nhưng nếu cuộc tấn công xảy ra thì chắc chắn tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ các tàu khu trục từ Địa Trung Hải sẽ là lựa chọn số 1.

Hôm 5-9, các tư lệnh Hải quân Mỹ cho biết các tàu khu trục của Mỹ tại Địa Trung Hải đã “hoàn toàn sẵn sàng” tiến hành tấn công Syria.

Trong những ngày qua, hải quân Mỹ còn điều động tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz (CVN 68) đến Biển Đỏ. Tuy nhiên, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết tàu Nimitz và các máy bay chiến đấu F-18 Super Hornet trên tàu cũng như các tàu trong nhóm tác chiến nhiều khả năng sẽ không tham gia tấn công trừ khi Syria phát động tấn công trả đũa.