Mỹ điều tra các công ty Trung Quốc nghi "bắt tay" với Triều Tiên

ANTD.VN - Mỹ đang điều tra nhiều công ty và cá nhân ở Trung Quốc do bị tình nghi vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Ông Daniel Fried, Điều phối viên về chính sách trừng phạt của Bộ Ngoại giao Mỹ

Đây là phát biểu của ông Daniel Fried, Điều phối viên về chính sách trừng phạt của Bộ Ngoại giao Mỹ, tại buổi điều trần ngày 28-9 tại Tiểu ban châu Á – Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ.

Trước đó, hôm 26-9, Chính phủ Mỹ thông báo trừng phạt một công ty Trung Quốc cùng 4 người điều hành của công ty này vì âm mưu giúp Bình Nhưỡng tránh các lệnh trừng phạt.

Theo ông Fried, Triều Tiên  đã kiếm được khoảng 1 tỷ USD mỗi năm từ hoạt động xuất khẩu than, chủ yếu sang Trung Quốc.

Ông Fried cho biết, Mỹ dự định siết chặt các biện pháp cấm vận than đối với Triều Tiên, ngoài các lệnh trừng phạt bổ sung đang được thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.