Mỹ điều thêm tàu sân bay tới châu Á -Thái Bình Dương

ANTĐ - Hải quân Mỹ đã điều tàu sân bay thứ 2 tới khu vực châu Á –Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng mới với Trung Quốc sau vụ máy bay chiến đấu Trung Quốc bay sát nguy hiểm máy bay trinh sát chống ngầm P-8 của Mỹ trên Biển Đông. 

Tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ

Theo thông báo của Hải quân Mỹ, nhóm tác chiến do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đã khởi hành từ thành phố San Diego (Mỹ) hôm 22-8 để tới Thái Bình Dương và sẽ tuần tra cả hai khu vực do Hạm đội 5 và Hạm đội 7 của Mỹ chịu trách nhiệm quản lý. Cùng đi với tàu sân bay USS Carl Vinson còn có tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill và 3 tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Gridley, USS Sterett và USS Dewey. Theo kế hoạch, tàu sân bay USS Carl Vinson sẽ hội quân với nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington hiện đang đóng tại Nhật Bản.   

Thông báo trên được Hải quân Mỹ đưa ra một ngày sau khi Thiếu tướng John Kirby, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, máy bay tiêm kích J-11, một phiên bản của Su-27 do Nga sản xuất, mang theo vũ khí đã có hành động nguy hiểm và không chuyên nghiệp khi bay rất gần và cắt ngang qua mũi máy bay P-8 của Hải quân Mỹ trên không phận quốc tế ở Biển Đông. Theo ông Kirby, vụ việc xảy ra hôm 19-8 tại khu vực cách đảo Hải Nam 217km về phía đông và Mỹ đã trao công hàm phản đối Trung Quốc. Người phát ngôn Nhà Trắng Ben Rhodes nói rằng Trung Quốc đã có hành động khiêu khích cực kỳ đáng quan ngại. Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, máy bay tiêm kích J-11 thuộc cùng một đơn vị của quân đội Trung Quốc bị tình nghi thực hiện các vụ cản đường máy bay Mỹ hồi tháng 3, 4 và 5 vừa qua. Lầu Năm Góc từ chối nêu tên đơn vị này nhưng nói rằng nó đóng trên đảo Hải Nam của Trung Quốc.  

Trước đó, hồi tháng 4-2001, cũng xảy ra vụ va chạm ngoài khơi đảo Hải Nam giữa máy bay do thám EP-3 của Hải quân Mỹ và chiến đấu cơ J-8 của Trung Quốc. Vụ việc khiến 1 phi công Trung Quốc thiệt mạng, máy bay rơi xuống biển, còn máy bay Mỹ bị hư hại nặng và phi hành đoàn phải hạ cánh khẩn cấp xuống đảo Hải Nam.