Mỹ điều máy bay trinh sát hàng hải tối tân tới Singapore

ANTĐ - Hai máy bay trinh sát hàng hải tối tân P-8A Poseidon của Mỹ tham gia các cuộc tập trận hải quân với Lực lượng vũ trang Singapore (SAF) đã được triển khai tới căn cứ không quân Paya Lebar, bắt đầu từ ngày 15-7 đến ngày 12-8 tới. 

Máy bay P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ

Thiếu tá Arlo Abrahamson, Người phát ngôn Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho hay, trong thời gian lưu lại đây, hai máy bay này sẽ tham gia các cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn, chống cướp biển và hỗ trợ nhân đạo, cùng với lực lượng không quân và hải quân của SAF.

Theo kịch bản một cuộc diễn tập, máy bay P-8A Poseidon sẽ lần đầu tiên xác định vị trí của một tàu mô phỏng (có thể là tàu nghi buôn lậu hoặc một tàu mất tích trên biển), sau đó thông báo cho các tàu và máy bay trong cuộc diễn tập.

Các nhà phân tích quốc phòng đã hoan nghênh động thái trên của Mỹ, cho rằng máy bay P-8A Poseidon sẽ mang lại cho quân đội Singapore nhiều kinh nghiệm có giá trị cũng như giúp duy trì ổn định trong khu vực.