Mỹ điều máy bay ném bom B-52 tới Hàn Quốc

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Mỹ đã điều máy bay ném bom chiến lược B-52 tới tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. 

Tên lửa Triều Tiên được phóng đi trong một cuộc tập trận bắn đạn thật

Phát biểu trước báo giới hôm 19-3, Người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little cho biết, máy bay ném bom B-52 đã cất cánh từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam (Mỹ) tới Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung mang tên “Đại bàng non”. Đây là loại máy bay chiến đấu hiện đại có khả năng mang vũ khí hạt nhân và tấn công cùng lúc nhiều mục tiêu trên mặt đất. Theo ông George Little, hoạt động triển khai máy bay B-52 sẽ tiếp tục được thực hiện bất chấp việc ngân sách quốc phòng của nước này bị cắt giảm. Ông George Little thừa nhận, các chuyến bay huấn luyện của máy bay B-52 không phải là mới nhưng nó thu hút sự chú ý do căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang tăng cao. 

Động thái trên của Mỹ có thể nhằm mục đích cảnh báo Triều Tiên, đồng thời khẳng định quyết tâm của Washington trong nỗ lực đảm bảo “ô hạt nhân” cho đồng minh Hàn Quốc. Trong khi đó, một số nghị sĩ ở Seoul cho rằng đã đến lúc Hàn Quốc phát triển khả năng phòng thủ hạt nhân của riêng mình, hơn là phụ thuộc vào “ô hạt nhân” của Mỹ.  

Trước đó, hôm 15-3, Mỹ cũng công bố kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa trước mối đe dọa tấn công tên lửa từ Bình Nhưỡng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết, nước này sẽ triển khai thêm 14 hệ thống đánh chặn tên lửa tại Alaska, sau khi 30 hệ thống đã được triển khai dọc các bờ biển bang California và Alaska. 

Trong một diễn biến khác, Triều Tiên đã phát một đoạn video dựng cảnh Nhà Trắng và tòa nhà Quốc hội Mỹ bị tấn công. Đoạn video dài 4 phút có nhan đề “Bão lửa sẽ dội xuống đầu não của chiến tranh” được tải lên kênh YouTube của trang web chính thức của Triều Tiên, Uriminzokkiri hôm 18-3. Hai phút đầu của đoạn video sử dụng các bức ảnh động của các chiến đấu cơ Mỹ, máy bay ném bom B-52 và tàu sân bay để mô tả Mỹ là một cường quốc hạt nhân đang chèn ép Bình Nhưỡng. Đoạn băng sau đó chiếu cảnh đầu ruồi của khẩu súng chĩa vào Nhà Trắng, trước khi chóp tòa nhà Quốc hội Mỹ nổ tung trong quả cầu lửa. “Không có giới hạn nào cho tầm bắn các tên lửa chiến lược của chúng ta”, giọng trong đoạn băng nói.