Mỹ điều 24 trực thăng Apache giúp Hàn Quốc chống Triều Tiên

ANTD.VN - Mỹ đang có kế hoạch triển khai 24 chiếc trực thăng tấn công AH-64 Apache đến căn cứ ở Hàn Quốc vào đầu tháng 2-2017 nhằm giúp Seoul chống lại mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

“Một tiểu đoàn trực thăng Apache sẽ đồn trú tại trại Humphreys. Một phần của đơn vị sẽ được triển khai tạm thời đến căn cứ Suwon cho tới khi khu đỗ máy bay mới được hoàn thành tại Humphreys”, Đại tá quân đội Mỹ, ông Rob Manning nói trong cuộc họp báo tại Hàn Quốc.

Những trực thăng Apache này sẽ thay thế đội trực thăng Bell OH-58 Kiowa trong các nhiệm vụ tuần tra và do thám trên bán đảo Triều Tiên.

Trực thăng Apache của Mỹ sẽ giúp Hàn Quốc chống lại Triều Tiên

“Việc triển khai theo kiểu xoay vòng các trực thăng tấn công Apache là minh chứng của Mỹ về việc thực hiện các cam kết an ninh với Hàn Quốc”, Đại tá Manning nhấn mạnh.  

Apache là mẫu máy bay trực thăng được thiết kế cho nhiệm vụ tấn công yểm trợ lục quân. Nó có thể hoạt động cả đêm lẫn ngày, trong điều kiện thời tiết xấu và bị hạn chế tầm nhìn.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng trong một vài tháng gần đây sau khi Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa đạn đạo và bom hạt nhân, khiến Mỹ phải tăng cường hiện diện quân sự tại Hàn Quốc.

Vào hồi tháng 7-2016, Seoul và Washington đã thống nhất việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không giai đoạn cuối (THAAD) đến vùng Seongju của Hàn Quốc.

Đây là hệ thống được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung ở kì cuối của đường bay. Đây là hành động được giải thích để chống lại Triều Tiên nhưng vẫn vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía Nga và Trung Quốc.