Mỹ đàm phán với Taliban để thực hiện thêm nhiều chuyến bay sơ tán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Washington đang thương lượng với Taliban để thực hiện thêm nhiều chuyến bay sơ tán từ sân bay Kabul, sau khi quân đội Mỹ đã rút lui hoàn toàn khỏi đây vào ngày 31-8.

Phát biểu trong buổi họp báo tại Qatar vào hôm 7-9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Washington đang thương lượng thêm với Taliban để có thể thực hiện nhiều chuyến bay sơ tán an toàn. Ông Blinken cũng phủ nhận tin đồn về việc Taliban đã ngăn cản nhiều người rời khỏi sân bay tại thành phố Mazar-i-Sharif.

Trước đó, có thông tin về việc 1000 người, bao gồm một số lượng nhỏ công dân Mỹ, đã mắc kẹt khi chờ những chuyến bay sơ tán tại Mazar-i-Sharif. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Blinken giải thích rằng, Taliban chỉ từ chối những cá nhân có giấy tờ không hợp lệ.

Mỹ đang đàm phán để sơ tán thêm nhiều người khỏi Afghanistan

Mỹ đang đàm phán để sơ tán thêm nhiều người khỏi Afghanistan

Theo Nhà Trắng, hơn 120.000 người Afghanistan có nhu cầu rời khỏi đất nước sau ngày 31-8 nhưng Mỹ không thể sơ tán kịp. Ngoài ra, vẫn còn khoảng 100 công dân Mỹ cũng đang tìm cách rời khỏi đây.

Trước đó, Taliban từng khăng khăng không chấp nhận bất kỳ sự sơ tán nào sau ngày 31-8. Tuy nhiên, sau đó, nhóm này lại lên tiếng đảm bảo rằng, công dân nước ngoài và một số đối tượng người Afghanistan sẽ được phép di chuyển an toàn khỏi quốc gia này.

Qatar, quốc gia đang là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực, đã thực hiện nhiều sự hỗ trợ trong việc tạm thời tiếp nhận người tị nạn. Ngoài ra, nước này cũng đã giúp sơ tán tới 40.000 người khỏi Afghanistan, trong đó có cả phụ nữ, trẻ nhỏ và phóng viên.