Mỹ cung cấp thêm 2 máy bay vận tải C-130 Hercules cho Philippines

ANTĐ - Ngày 23-7, tờ Philstar dẫn lời tân Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines Gregorio Pio Catapang cho biết, Mỹ sẽ cung cấp 2 chiếc máy bay vận tải quân sự Lockheed C-130 "Hercules" cho không quân nước này.  

Trung tướng Gregorio Pio Catapang đã tiết lộ khoản tài trợ này trong chuyến viếng thăm tới trụ sở sư đoàn không quân số 1 ở căn cứ Clark, Pampanga: "Tôi vừa đàm phán với các đối tác Mỹ và họ thông báo với chúng tôi rằng họ đang chuẩn bị sẵn sàng thêm 2 chiếc máy bay vận tải C-130 cho Philippines để hỗ trợ vấn đề giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn".

Trung tướng Catapang cho rằng người Mỹ đã đưa ra đề xuất này sau khi biết được kế hoạch của Tổng thống Aquino tìm mua thêm máy bay vận tải mới cho quân đội Philippines.

Mỹ cung cấp thêm 2 máy bay vận tải C-130 Hercules cho Philippines ảnh 1
Máy bay vận tải C-130 của không quân Philippines 

Các máy bay vận tải C-130 hiện tại của không quân Philippines đã được sử dụng tham gia tích cực vào việc vận chuyển hàng cứu trợ cho các nạn nhân của cơn bão Hải Yến và các trang thiết bị cần thiết cho quân đội chính phủ tham gia nỗ lực khắc phục hậu quả cơn bão đã tàn phá nước này hồi tháng 11 năm ngoái.

Cũng vào thời điểm này, cựu tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines Emmanuel Bautista cho biết, nước này đang trong quá trình đàm phán mua thêm 2 chiếc máy bay vận tải C-130 của Mỹ.

Sau khi mua, số máy bay vận tải quân sự C-130 trong biên chế của không quân Philippines sẽ được nâng lên 5 chiếc. Theo Tổng tham mưu trưởng Bautista, không quân cần đến 9 chiếc máy bay vận tải C-130 mới đáp ứng đủ nhu cầu vận tải quân sự, trong khi họ mới chỉ sở hữu 3 chiếc.