Mỹ cung cấp tàu tuần tra và vũ khí cho Jordan chống IS

ANTĐ - Ngày 17-3, Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng (DSCA) Lầu Năm Góc cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thỏa thuận bán 2 chiếc tàu tuần tra ven biển và các loại vũ khí liên quan cho Jordan để chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

"Thỏa thuận đề xuất này sẽ góp phần vào chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng việc giúp cải thiện an ninh của một đối tác vốn đã, và tiếp tục sẽ là, một lực lượng quan trọng cho sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế ở Trung Đông", DSCA cho biết trong thông cáo báo chí.

Theo thỏa thuận, số vũ khí cung cấp cho Jordan có giá trị 80 triệu USD, bao gồm các hệ thống vũ khí và đạn dược, được sử dụng để chống lại lực lượng IS.

Quyết định phê chuẩn được đưa ra sau khi quốc vương Jordan Abdullah II đến thăm Washington hồi tháng trước để yêu cầu Mỹ tăng cường bán vũ khí cho quốc gia Trung Đông này để chống lại IS.

Các tay súng Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria

Chuyến thăm của quốc vương Abdullah II tới Washington diễn ra trong bối cảnh một phi công Jordan bị IS bắt giữ và thiêu sống, khiến Jordan ngay lập tức tiến hành các cuộc không kích trả đũa chống lại nhóm khủng bố này ở Syria.

Các nghị sỹ Quốc hội Mỹ ủng hộ quốc vương Abdullah II, đã gây áp lực đối với Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao nhanh chóng đáp ứng yêu cầu về vũ khí của Jordan. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng thỏa thuận này sẽ giúp Jordan vệ các vùng lãnh hải của họ.

Trước đó, ngày 5-3, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã phê chuẩn thỏa thuận bán các hệ thống phóng tên lửa đa nòng trị giá 192 triệu USD cho Jordan, theo yêu cầu của nước này đề nghị Mỹ cung cấp 72 hệ thống phóng tên lửa đa nòng, mỗi hệ thống chứa 6 tên lửa để chống IS.

“Bộ Ngoại giao đã quyết định phê chuẩn thỏa thuận FMS (bán vũ khí cho nước ngoài) cung cấp các hệ thống phóng tên lửa đa nòng điều khiển M31 Unitary và các trang thiết bị, phụ tùng, huấn luyện và hỗ trợ hậu cần liên quan trị giá ước tính 192 triệu USD cho Jordan”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Jordan là một thành viên trong liên minh quốc tế chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang hoành hành ở Iraq và Syria. Liên minh này bao gồm hơn 60 quốc gia trên khắp thế giới, trong đó có 10 quốc gia vùng Vịnh.