Mỹ cùng 20 nước khác họp bàn chiến lược tấn công IS

ANTĐ - Ngày 14-10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gặp các quan chức quân đội đến từ 20 quốc gia trên thế giới để trao đổi về chiến lược tấn công Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Lúc 15 giờ, ngày 14-10 (giờ miền đông nước Mỹ), tại căn cứ không quân Andrews, ngoại ô Washington, Mỹ đã tổ chức hội nghị thảo luận về công tác của Liên minh quốc tế chống IS. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Martin E. Dempsey chủ trì trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng tham gia hội nghị.

Tống thống Mỹ Barack Obama

Tham gia hội nghị này gồm có các nước: Australia, Bahrain, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Ai Cập, Pháp, Đức, Iraq, Italy, Jordan, Kuwait, Lebanon, Hà Lan, New Zealand, Qatar, Ả Rập Saudi, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Tuy là một hội nghị tổ chức nhằm tìm kiếm biện pháp chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, nhưng theo người phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Ed Thomas cho biết, hội nghị này chắc cũng không đưa ra được quyết sách nào lớn về vấn đề này, mà chỉ là các quan chức quân đội các nước tham gia hội nghị để trao đổi về nguyện vọng, thách thức và sự tiến triển của chiến dịch chống lại IS mà thôi.

Nước quan trọng nhất trong hội nghị này có thể là Thổ Nhĩ Kỳ, vì sau khi kết thúc hội nghị, nước này có thể đưa ra tuyên bố sẽ cùng với Ả Rập Saudi huấn luyện cho phe đối lập ôn hòa tại Syria, Ed Thomas – người phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết thêm.