Mỹ công bố thêm tài liệu trong nơi ẩn náu của Bin Laden

ANTĐ - Các quan chức Mỹ vừa công bố các tài liệu tìm được trong cuộc đột kích vào chỗ ẩn náu của trùm khủng bố Osama bin Laden ở Pakistan hồi năm 2011.  

Đặc nhiệm Mỹ đã giết trùm khủng bố Osama bin Laden trong cuộc công kích và thu thập các bộ tài liệu được gọi là “Giá sách của Bin Laden”.

Mỹ tuyên bố đã giết được trùm khủng bố  Bin Laden vào năm 2011

Những tài liệu này bao gồm một loạt sách tiếng Anh của các tác giả Bob Woodward và Noam Chomsky, một số sách kinh tế và nguyên lí quân sự. Tờ Fox News cho biết, các tài liệu vừa công bố cũng bao gồm hàng chục lá thư, trong đó có một số do chính bin Laden viết và dịch sang tiếng Ả-Rập, hoặc những thông tin về hoạt động và thậm chí là mẫu đơn xin gia nhập dành cho các thành viên của al-Qaeda. 

Văn phòng giám đốc cơ quan tình báo quốc gia cho biết họ đã phải thực hiện một cuộc kiểm tra tổng thể các tài liệu này trước khi công bố nó.

Ngoài ra, cũng một bộ tài liệu có tên “Các thông tin liên quan đến Pháp”, bao gồm nhiều bản báo và bài viết về quân đội, chính trị và kinh tế Pháp.

Nhìn chung, những tài liệu được phát hiện ở nơi ẩn này của Bil Laden cho thấy trùm khủng bố này vẫn chỉ đạo hoạt động của Al-Qaeda ngay trước khi tiêu diệt vào tháng 5-2011 ở Pakistan.

Bin Laden đã đã viết các lá thư chúc mừng cuộc nổi dậy Mùa xuân Arab lật đổ lãnh đạo ở Tunisia và nhiều nước khác. Ngoài ra, nhiều lá thư của Bin Laden cũng được viết cho các thành viên gia đình, trong đó, cảnh báo việc các đồ vật trong nhà hoặc cá nhân có thể bị gắn thiết bị theo dõi.

Hiện Văn phòng tình báo Mỹ cũng đang xem xét để công bố thêm các tài liệu bổ sung trong thời gian tới. Vào năm 2012, một số tài liệu thu được từ cuộc đột kích cũng đã được công bố bởi phòng nghiên cứu học viện quân sự West Point của Mỹ.