Mỹ chuẩn bị thử nghiệm vũ khí laser cực mạnh trên máy bay

ANTĐ - Nhà thầu quốc phòng General Atomics của Mỹ dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm một loại vũ khí laser 150kw vào tháng 1-2016 và hy vọng sẽ lắp đặt loại vũ khí này trên một chiếc máy bay cường kích của Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt trong tương lai gần.

Nhiều công ty khác đang phát triển vũ khí laser và “chúng tôi đang quan tâm đến tất cả các công ty này”, Trung tướng Bradley Heithold, Tư lệnh AFSOC cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Breaking Defense.

Theo Trung tướng Heithold, công nghệ hiện đại này thích hợp để ứng dụng trên dòng máy bay tấn công AC-130 của bộ tư lệnh này.

Máy bay cường kích AC-130 phóng vũ khí laser

Tập đoàn General Atomics, nơi phát triển máy bay không người lái MQ-1 Predator, cũng đang cân nhắc trang bị cho dòng máy bay không người lái Predator C mới của họ một vũ khí laser, được cải tiến từ Hệ thống laser phòng thủ khu vực nhiên liệu lỏng năng lượng cao (HELLADS).

Các vụ thử nghiệp thực tế sẽ được tiến hành tại Thao trường thử tên lửa White Sands, bang New Mexico. Tại đây, loại vũ khí laser này sẽ được phóng vào nhiều loại mục tiêu trên không trong vòng 18 tháng tới.

Loại vũ khí laser này phát ra một tia laser không có tiếng động, không nhìn thấy, nhưng cực nóng bằng việc bơm dòng điện qua các nguyên liệu đất hiếm để kích hoạt các điện từ và tạo ra năng lượng, hãng thông tấn Defense News đưa tin.