Mỹ chi gần 8 tỷ USD mua 112 trực thăng CRH-60 mới

ANTĐ - Ngày 26-6, không quân Mỹ đã trao hợp đồng ban đầu trị giá 1,28 tỷ USD cho các tập đoàn Lockheed Martin và Sikorsky nhằm phát triển một loại máy bay trực thăng tìm kiếm, cứu nạn và chiến đấu mới mang tên CRH-60.

Trước mắt sẽ có 4 chiếc trực thăng loại này được bàn giao và cuối cùng, không quân Mỹ có kế hoạch sẽ mua tổng số 112 máy bay trực thăng CRH-60 với tổng trị giá hợp đồng lên đến 7,9 tỷ USD.

Số trực thăng CRH-60 này sẽ thay thế phi đội trực thăng HH-60 Pave Hawk cũ của không quân Mỹ, vốn đã được biên chế hoạt động từ năm 1982 và đã tham gia cứu nạn được hàng nghìn người.

Mỹ chi gần 8 tỷ USD mua 112 trực thăng CRH-60 mới ảnh 1
Mô hình máy bay trực thăng CRH-60 mới của không quân Mỹ

Loại máy bay trực thăng cứu hộ mới này sẽ được phát triển dựa trên máy bay trực thăng UH-60M Black Hawk. Tập đoàn Sikorsky đã bàn giao hơn 700 chiếc trực thăng H-60M Black Hawk cho quân đội Mỹ và quân đội nước ngoài kể từ năm 2007.

Sikorsky, có trụ sở tại Stratford, bang Connecticut, cùng với Lockheed Martin là liên danh duy nhất tham gia gói thầu này của không quân. Máy bay trực thăng sẽ được tập đoàn Sikorsky chế tạo tại Connecticut và Lockheed sẽ lắp đặt các hệ thống vũ khí và thiết bị điện tử tại New York.

Chương trình trực thăng CRH-60 mới của không quân Mỹ đã nhận được sự ủng hộ lớn của quốc hội. Tháng 12-2013, 74 thành viên Hạ viện Mỹ đã gửi một bức thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel yêu cầu ông cấp ngân sách cho dòng trực thăng mới này.