Mỹ chi 81 tỷ USD sắm 100 máy bay ném bom thế hệ mới

ANTĐ - Không quân Mỹ có kế hoạch mua 100 máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới, tổng chi phí ước tính lên tới 81 tỷ USD, cao hơn 47% so với tổng dự toán ban đầu là USD 55 tỷ USD.

Trước đây, không quân Mỹ cũng đã lên kế hoạch mua 132 máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2, mỗi chiếc có giá khoảng 571 triệu USD (theo thời giá năm 1991).

Sau đó, vào đầu những năm 1990 của thế kỷ 20, chính quyền cựu tổng thống Bush (con) đã cắt giảm số lượng chỉ mua 20 chiếc, bởi vì phi phí cuối cùng cho mỗi chiếc máy bay ném bom B-2 đã lên đến 2,2 tỉ USD, gấp bốn lần so với dự toán ban đầu.

Mỹ cũng đã lập kế hoạch sắm tới 2443 chiếc máy bay chiến đấu F-35 với tổng giá trị khoảng 391,2 tỷ USD. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, so với giá năm 2001 đã tăng 68%, vì vậy, không quân Mỹ chỉ mua được số lượng 409 chiếc, ít hơn 6 lần so với dự kiến ban đầu.

Mỹ luôn duy trì một lực lượng không quân hùng hậu

Hiện Mỹ đang sở hữu 228 chiếc máy bay ném bom chiến lược với thời hạn sử dụng tương đối dài (B-52 là 2044, B-1 là 2038 và B-2 là 2058). Trong đó, họ có 20 chiếc máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2, 66 chiếc máy bay ném bom chiến lược B-1 và 142 chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52.

2 loại máy bay thế hệ trước là B-52 và B-1 có ưu điểm là tầm hoạt động xa, mang theo lượng bom đạn lớn nhưng rất dễ bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không đất đối không của đối phương, mà sử dụng máy bay ném bom tàng hình B–2 chỉ phù hợp khi tác chiến ban đêm.

Vì vậy, không quân Mỹ mới đề ra kế hoạch phát triển máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới để đáp ứng yêu cầu tác chiến trong giai đoạn mới. Khi đó họ mới yên tâm cho nghỉ hưu một số lượng lớn, hơn 150 chiếc máy bay ném bom già cũ đã sử dụng hơn nửa thế kỷ là B-52.