Mỹ chi 329 triệu USD trang bị pháo 30mm cho xe bọc thép Stryker

ANTĐ - Quân đội Mỹ vừa trao cho công ty General Dynamics một hợp đồng trị giá 329 triệu USD nhằm trang bị pháo 30mm cho các xe chiến đấu bọc thép Stryker.

“Công ty General Dynamics vừa được trao một hợp đồng trị giá 329.051.633 USD nhằm sản xuất và lắp đặt hệ thống pháo 30mm cho các xe chiến đấu bọc thép Stryker. Hợp đồng trên cũng bao gồm chi phí thử nghiệm và hậu cần”, Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra thông cáo vào hôm 6-5-2016.

Xe bọc thép Stryker của quân đội Mỹ 

Công việc sẽ được tiến hành tại trụ sở của General Dynamics tại cao nguyên Sterling, bang Michigan, Mỹ. Thời gian hoàn thành hợp đồng là vào ngày 15-1-2021.

Quân đội Mỹ hiện đang có khoảng 2.000 chiếc Stryker, gồm nhiều phiên bản khác nhau. Nó có thể đạt tốc độ tối đa 105 km/h, mang được 200 lít nhiên liệu và vận hành được một quãng đường dài 530 km. Động cơ với mô men xoắn cực đại 780 Nm khiến Stryker có thể mang theo 2,9 tấn hàng hóa và kéo thêm được một chiếc xe 5 tấn phía sau.

Thông cáo mới từ Lầu Năm Góc không nói rõ xe Stryker của đơn vị bộ binh nào sẽ được nâng cấp.

Vào hồi cuối tháng 10-2015, Mỹ cũng đã thông qua một gói ngân sách trị giá 411 triệu USD cho việc nâng cấp các xe bọc thép chiến đấu Stryker tại châu Âu. Nếu tất cả xe bọc thép Stryker có pháo 30mm mới, chi phí trên từng đơn vị chắc chắc sẽ giảm đi, tuy nhiên, tổng chi phi có thể lên đến hàng tỉ USD.