Mỹ cáo buộc Nga đưa xe tăng và vũ khí hạng nặng sang Ukraine

ANTĐ - Ngày 13-6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cáo buộc Nga đưa xe tăng và vũ khí hạng nặng cho lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine, và cho rằng hành động này là "không thể chấp nhận được."

Phát biểu tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết: "Trong ba ngày qua, một đoàn gồm 3 chiếc xe tăng T-64, nhiều bệ phóng tên lửa đa nòng BM-21 hoặc Grad và các loại xe quân sự khác đã vượt biên giới từ Nga sang Ukraine ở gần thị trấn Snizhne của Ukraine. Điều này là không thể chấp nhận được".

Bà cho rằng Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã gửi phản đối tới người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm 12-6, trong khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng bày tỏ quan ngại với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov một ngày trước đó.

"Chúng tôi rất quan ngại về những nỗ lực hỗ trợ lực lượng ly khai mới của Nga", bà Harf nói, đồng thời kêu gọi Nga thúc đẩy một cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Ukraine và Nga vào cuối tuần này để "chứng minh cam kết hòa bình của mình" và giúp thực hiện kế hoạch hòa bình do ông Tổng thống Poroshenko đưa ra trong bài phát biểu nhậm chức ngày 7-6.

Mỹ cáo buộc Nga đưa xe tăng và vũ khí hạng nặng sang Ukraine ảnh 1

Mỹ cáo buộc Nga triển khai xe tăng sang Ukraine


T-64 là loại xe tăng cũ không còn được sử dụng trong các lực lượng vũ trang Nga nữa, nhưng chúng vẫn được cất giữ trong kho dự trữ ở tây nam nước Nga.

“Nga sẽ cho rằng những chiếc xe tăng này được giành lại từ các lực lượng Ukraine, nhưng không có đơn vị xe tăng nào của Ukraine hoạt động tại khu vực đó. Chúng tôi tin rằng những chiếc xe tăng này đến từ Nga”, phát ngôn viên Harf khẳng định.

Ngoài ra, bà còn cho biết nhiều hệ thống phóng rocket đa nòng, tại cùng một địa điểm tập kết ở miền tây nam nước Nga, đã được phát hiện đang di chuyển qua thành phố Lugansk của Ukraine.