Mỹ cáo buộc một công ty Trung Quốc lấy cắp bí mật công nghiệp

ANTĐ - Cơ quan công tố liên bang Mỹ vừa khởi tố một công ty nhà nước của Trung Quốc với cáo buộc đồng mưu ăn cắp bí mật kinh doanh.

Theo quyết định khởi tố được công bố hôm 8-2, công ty Phàn Cương của Trung quốc bị cáo buộc lấy cắp bí mật liên quan đến công nghệ sản xuất dioxide titanium của Dupont, một công ty hóa chất lớn ở Mỹ. 3 công ty con của Phàn Cương và 1 công ty tư vấn dự án của Mỹ cũng đồng thời bị khởi tố. Cáo buộc của cơ quan công tố cho thấy, 2 năm trước, Walter Liew, một kỹ sư người Mỹ gốc Hoa cùng vợ ông ta, Christina Liew đã lấy cắp các bí mật về công nghệ khi làm việc cho Dupont, sau đó bán lại cho Phàn Cương với giá vài triệu USD.

                      

                               Dupont hiện là công ty sản xuất dioxide titanium lớn nhất thế giới

Walter Liew cùng vợ cũng đã bị khởi tố hồi tuần trước và tòa án liên bang ở San Francisco đã từ chối đơn xin được tại ngoại của họ. Dự kiến Liew và vợ sẽ bị đưa ra xét xử về cáo buộc ăn cắp bí mật công nghiệp.

Dioxide titanium là hóa chất quan trọng được dùng trong công nghiệp sản xuất giấy, sơn, xi mạ, cao su và nhựa..., còn Dupont được coi là nhà sản xuất dioxide titanium lớn nhất trên thế giới.

Luật sư của vợ chồng Liew cho biết, thân chủ của ông ta không hề có hành vi phạm pháp nào và những tài liệu mà họ có được đều là tài liệu công khai. Walter Liew hiện 54 tuổi, sinh ra ở Malaysia, đã sống ở Mỹ 32 năm.