Mỹ cảnh báo người dân tránh một khách sạn 5 sao ở Pakistan

ANTĐ - Ngày 17-4, Đại sứ quán Mỹ ở Pakistan đã phát đi một thông điệp an ninh mới cảnh báo công dân của họ tránh tới một khách sạn 5 sao ở thủ đô Islamabad trong vài ngày tới do có đe dọa đối với tòa nhà này.

“Đại sứ quán được biết về một mối đe dọa chung và chưa chứng thực đối với khách sạn Marriott ở Islamabad. Công dân Mỹ được khuyến cáo không tới khu vực này trong vài ngày tới để có thời gian đánh giá tình hình” – đại sứ quán Mỹ ở Pakistan đưa ra thông báo trên website của cơ quan này vào cuối tuần.

(Ảnh minh họa)

Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan đã nhắc người dân về một cảnh báo du lịch đối với Pakistan vào ngày 7-4-2016 và cảnh báo du lịch toàn cầu ngày 23-11-2015, sau loạt tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris.

“Người dân Mỹ đang được khuyến cáo hoãn các chuyến đi không cần thiết tới Pakistan. Người Mỹ ở Pakistan được khuyên tránh các khách sạn không có biện pháp an ninh nghiêm ngặt”, đại sứ quán trên cho biết và nhấn mạnh người Mỹ cần thận trọng và cảnh giác cao khi du lịch tại Pakistan.

Được biết, một vụ đánh bom xe tự sát từng xảy ra ở khách sạn Marriott vào tháng 10-2008, giết chết 54 người và làm hàng chục người bị thương. Một số người Mỹ đã thương vong trong vụ việc này, và phần lớn nạn nhân là người Pakistan.