Mỹ cam kết sẽ hỗ trợ tài chính để Ukraine chống tham nhũng

ANTĐ - Các gói viện trợ sẽ được sử dụng để đẩy nhanh quá trình giải trình của các cơ quan chính phủ nhằm đảm bảo hoạt động công bằng và minh bạch của hệ thống tư pháp, tính minh bạch trong mua sắm và kiểm soát các lĩnh vực năng lượng của Ukraine.

Hôm qua thứ 4 (18/6), các phương tiện báo chí đã đưa tin Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố sẽ cung cấp viện trợ tài chính thêm khoảng 10 tỷ USD cho Ukraine để chiến đấu chống tham nhũng.

Giám đốc của USAID, ông Rajiv Shah vừa mới kết thúc chuyến thăm Ukraine, đã thông báo cho chính quyền Kiev về quyết định viện trợ.

Giám đốc của USAID, ông Rajiv Shah


Các phương tiện truyền thông cho biết viện trợ sẽ được sử dụng để tăng cường giải trình của các cơ quan chính phủ, đảm bảo công bằng và minh bạch hoạt động của hệ thống tư pháp, tính minh bạch trong việc mua sắm và kiểm soát các lĩnh vực năng lượng nhà nước.

Theo thông tin được công bố ngày 18/6, ông Rajiv Shah đã gặp lãnh đạo hiện tại của Ukraine và Quốc hội để thảo luận về nỗ lực của Mỹ trong việc thu hút đầu tư vào Ucraina nhằm phát triển kinh tế ở quốc gia này. Đồng thời cũng xem xét các nỗ lực chống tham nhũng của Kiev.