Mỹ cấm 20 quan chức Iran tham dự Đại hội đồng LHQ

ANTĐ - Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho khoảng 20 quan chức chính phủ Iran, trong đó có 2 bộ trưởng, tới nước này tham dự kỳ họp của Đại hội đồng LHQ khai mạc vào tuần tới.

Ông Mahmoud Ahmadinejad phát biểu chỉ trích Mỹ tại LHQ năm 2010

Hãng thông tấn Fars của Iran ngày 22-9 cho biết, phái đoàn Iran đã yêu cầu chính quyền Mỹ cấp thị thực cho 160 người từ cách đây 2 tháng, nhưng khoảng 20 trường hợp đã bị từ chối. Fars không nói rõ nguyên nhân cũng như danh tính của 2 bộ trưởng bị từ chối cấp thị thực. Nhưng những trường hợp này được cho là có liên quan tới các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.  

Theo Fars, Tổng thống Iran, Mahmoud Ahmadinejad sẽ dẫn đầu phái đoàn tùy tùng tới tham dự Đại hội đồng LHQ, trong đó có Chánh Văn phòng Tổng thống Esfandiar Rahim Mashaie và Ngoại trưởng Ali Akbar Salehi. Ông Mahmoud Ahmadinejad dự kiến sẽ có bài phát biểu tại kỳ họp trên vào ngày thứ tư tới.

Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.