Mỹ: Bệnh sởi bùng phát sau gần 20 năm

ANTĐ - Số liệu do Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố ngày 24-4 cho thấy, có sự gia tăng đáng kể số bệnh nhân mắc bệnh sởi tại nước này. 

Số liệu dịch sởi trên thế giới

Quan chức y tế Mỹ cho biết, đã có 129 ca nhiễm sởi tại 13 bang được ghi nhận kể từ đầu năm 2014 đến nay. Bang California có số lượng bệnh nhân mắc sởi nhiều nhất với 58 trường hợp ghi nhận từ ngày 1-1 đến 14-4, số lượng nhiều nhất tại bang này kể từ năm 1995 đến nay. Trong vòng 13 năm qua, số lượng mắc bệnh sởi trung bình là 9 trường hợp mỗi năm. 

CDC cho biết, nhiều trường hợp mắc sởi ở California là những người từng du lịch đến Philippines, nơi đang trải qua đợt bùng phát dịch sởi lớn với ít nhất 20.000 trường hợp mắc sởi và nghi mắc sởi. Theo các chuyên gia y tế, du khách có thể nhiễm virus sởi và mang về nước dẫn tới lây nhiễm cho những người chưa được tiêm phòng vaccine sởi và trẻ em.

Một nguyên nhân khác khiến số người mắc bệnh sởi tại Mỹ tăng mạnh là do sự nhận thức không đầy đủ của một số bác sĩ. “Do sự thành công của việc tiêm phòng vaccine sởi, nên nhiều bác sĩ chưa bao giờ gặp bệnh nhân mắc sởi và không nhận ra những dấu hiệu của bệnh này khi khám chữa cho bệnh nhân” - bác sĩ Julia Sammons nói. Bệnh sởi là một trong số những bệnh dễ lây nhiễm nhất.

Bác sĩ Anne Schuchat, Giám đốc Trung tâm Tiêm chủng quốc gia thuộc CDC cho biết, trường hợp cuối cùng được báo cáo tử vong do bệnh sởi tại Mỹ là vào năm 2005 và chương trình tiêm chủng của CDC đã góp phần đáng kể vào việc giảm số lượng trẻ mắc bệnh sởi tại quốc gia này. Hiện  nay, tỷ lệ tiêm phòng sởi cho trẻ em đến độ tuổi mẫu giáo là khoảng 95%. Tuy nhiên, có một số lượng dù nhỏ nhưng đang có chiều hướng gia tăng các bậc phụ huynh không tiêm phòng sởi cho con do vấn đề tín ngưỡng, do chủ quan hay lo ngại vấn đề sức khỏe.