Mỹ bắt giữ đạo diễn bộ phim xúc phạm đạo Hồi

ANTĐ - Một người đàn ông Mỹ gốc Ai Cập đứng sau việc sản xuất bộ phim xúc phạm đạo Hồi đã bị bắt giữ hôm 27-9 tại California (Mỹ). 

Ông Nakoula bị cảnh sát đưa ra khỏi nhà riêng ở Los Angeles

Ông Nakoula Basseley Nakoula, 55 tuổi, bị giam giữ mà không được quyền bảo lãnh do bị điều tra vi phạm quy định giảm án sau khi ông được tha tù vào năm 2011 vì tội gian lận ngân hàng. Theo hồ sơ của tòa án, ông Nakoula bị cấm tiếp cận internet, bị cấm dùng bí danh nếu không được sự cho phép của nhà chức trách. 

Dù vậy, ông này không bị bắt giam vì nội dung đoạn video kéo dài 13 phút “phỉ báng” nhà tiên tri Mohammad gây ra các cuộc biểu tình bạo lực tại Ai Cập, Libya và nhiều nước Hồi giáo khác trong vòng 2 tuần qua. Tuần trước, Bộ trưởng Đường sắt Pakistan, Ghulam Ahmad Bilour thậm chí còn treo thưởng 100.000USD cho ai “lấy đầu” kẻ sản xuất ra bộ phim trên. Trong khi đó, hãng Google đã từ chối dỡ bỏ bộ phim trên trang mạng YouTube, bất chấp sức ép từ Nhà Trắng.

Nếu bị kết tội vi phạm quy định giảm án, ông Nakoula Basseley Nakoula có thể phải đối mặt với án phạt 2 năm tù giam.