Mỹ bắt 11 đối tượng vũ trang tổ chức “huấn luyện” dịp Quốc khánh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  11 người tự xưng là dân quân trang bị vũ khí mạnh đã bị bắt giữ gần Boston vào ngày 3-7 sau cuộc đối đầu với cảnh sát lúc nửa đêm khiến một cao tốc lớn của Mỹ phải đóng cửa vào đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.
Cảnh sát bang Massachusetts phong tỏa Cao tốc 95 để truy bắt các đối tượng có vũ khí

Cảnh sát bang Massachusetts phong tỏa Cao tốc 95 để truy bắt các đối tượng có vũ khí

Nhóm đối tượng được nhiều hãng truyền thông xác định là thành viên của "Rise of the Moors", một nhóm không được luật pháp Mỹ công nhận nhưng tuyên bố là hoạt động hòa bình.

Cuộc “chạm trán” bắt đầu vào khoảng 1h sáng khi một cảnh sát nhìn thấy 2 chiếc xe ô tô dừng lại trong làn đường phân luồng, xung quanh là một nhóm đàn ông được trang bị súng trường và súng lục.

Được cảnh sát yêu cầu trình diện căn cước và giấy phép sử dụng súng, chỉ huy của nhóm này nói với cảnh sát rằng họ đang đi từ Rhode Island đến Maine để “huấn luyện”. Mọi người đã phân tán vào khu rừng gần Cao tốc liên bang 95.

Cảnh sát ngay lập tức đóng cửa đường cao tốc gần Wakefield, cách Bostaon chừng 20km về phía Bắc và yêu cầu người dân địa phương “ai ở yên đó”. Đến 10h sáng cùng ngày, tổng cộng có 11 người bị bắt giữ.

Sau vụ việc, đường liên bang đã mở cửa trở lại. Cảnh sát cho biết, không có phát súng nào được bắn ra và không có người nào bị thương.

Nhóm đối tượng phân bua rằng họ không chống chính phủ nhưng hành vi của họ đã có tác động đáng kể đến những lái xe quanh khu vực, đặc biệt vào thời điểm ngày nghỉ cuối tuần dịp Quốc khánh.