Mỹ: Bạo lực lại bùng phát tại thị trấn Ferguson

ANTĐ - Hôm qua 25-11, các cuộc biểu tình lại biến thành bạo lực ở thị trấn Ferguson thuộc bang Missouri (Mỹ) sau khi bồi thẩm đoàn quyết định miễn truy tố nhân viên cảnh sát da trắng Darren Wilson trong vụ bắn chết thanh niên da màu Michael Brown, 18 tuổi hồi tháng 8 vừa qua. 

Những người biểu tình đã giận dữ phóng hỏa đốt cháy các tòa nhà, xe ô tô trong đó có cả xe cảnh sát, đập phá và trộm cắp các cửa hàng trong khu vực. Đám đông còn tập trung bên ngoài trụ sở cảnh sát, nơi Darren Wilson làm việc, ném chai lọ và gạch đá vào bên trong. Cảnh sát chống bạo động phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Cảnh sát thành phố St Louis cho hay, đã có tiếng súng nổ vang lên tại Ferguson. Theo Reuters, Cơ quan hàng không liên bang Mỹ đã phát lệnh cấm tạm thời các chuyến bay tới Ferguson. 

Trước nguy cơ bạo lực có khả năng vượt khỏi tầm kiểm soát, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã xuất hiện trên truyền hình kêu gọi người dân bình tĩnh, kiềm chế.