Mỹ bán lô tên lửa PAC-3 1,1 tỉ USD cho Hàn Quốc, Ả-Rập Saudi, Qatar

ANTĐ - Công ty Lockheed Martin của Mỹ vừa được trao một hợp đồng trị giá 1,09 tỉ USD nhằm cung cấp các tên lửa đánh chặn PAC-3 dùng cho hệ thống phòng không Patriot của Hàn Quốc, Qatar và Ả-Rập Saudi. 

“Lockheed Martin đã được trao một hợp đồng cung cấp các tên lửa PAC-3 cho nước ngoài (Hàn Quốc, Qatar và Ả-Rập Saudi) trị giá 1,1 tỉ USD. Hợp đồng này sẽ kéo dài đến 30-6-2019”, Lầu Năm Góc đưa ra thông cáo vào hôm 14-12.

Các tên lửa PAC-3 được sử dụng cho hệ thống tên lửa phòng không Patriot  

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ từng tuyên bố Ả-Rập Saudi có thể mua thêm khoảng 1,75 tỉ USD tên lửa đánh chặn PAC-3 và các thiết bị liên quan vào hồi tháng 10 sau khi nước này chốt một thoả thuận mua tên lửa khác trị giá 5,4 tỉ USD vào hồi tháng 7.

Các nước đồng minh Ả-Rập của Mỹ đã tìm cách tăng cường sức mạnh phòng thủ tên lửa do lo ngại thoả thuận hạt nhân Iran có thể gây nguy hại đến an ninh khu vực Trung Đông. Vào hồi tháng 5-2015, Mỹ và các nước vùng Vịnh đã đồng ý mở rộng hợp tác quốc phòng, trong khi, Ả-Rập Saudi là nhà nhập khẩu quốc phòng lớn nhất thế giới năm 2014, trong đó chủ yếu vũ khí được mua từ Mỹ.

Chính phủ Mỹ cũng từng chấp nhận một hợp đồng tên lửa PAC-3 trị giá 1,41 tỉ USD cho Hàn Quốc vào tháng 11-2014 và một thoả thuận khác cho Qatar vào tháng 11-2012.

Những nước khác đang đặt hàng tên lửa PAC-3 của Lockheed Martin bao gồm Hà Lan, Đức, Nhật Bản, UAE, Đài Loan và Kuwait.