Mỹ bán lô máy bay C-130J trị giá 650 triệu USD cho Pháp

ANTĐ - Theo Cơ quan Hợp tác Quốc phòng An ninh Mỹ (DSCA), nước này vừa chấp nhận một thoả thuận trị giá 650 triệu USD nhằm cung cấp các máy bay vận tải quân sự C-130J Super Hercules cho Pháp. 

“Bộ Ngoại giao Mỹ vừa chấp thuận một thoả thuận thương mại với Pháp nhằm cung cấp các máy bay vận tải quân sự C-130J Super Hercules cùng nhiều thiết bị và hỗ trợ hậu cần liên quan có giá trị 650 triệu USD. Hợp đồng này sẽ không thể ảnh hưởng tới sự cân bằng sức mạnh trong khu vực và Pháp mong nhà thầu Lockheed Martin sẽ là công ty đứng ra hoàn tất thoả thuận”, thông cáo từ DSCA cho hay.

Máy bay vận tải quân sự C-130J Super Hercules 

Theo DSCA, thoả thuận mới sẽ tăng cường sức mạnh của không quân Pháp và mở rộng sự tương đồng giữa lực lượng quân đội 2 nước.

“C-130J Super Hercules sẽ cung cấp các hoạt động vận tải, thả hàng tiếp tế cho hàng nghìn lính Pháp đang làm nhiệm vụ. Ngoài ra, nó cũng có khả năng tiếp nhiên liệu cho các chiến đấu cơ, máy bay vận tải hạng nhẹ và trực thăng của Pháp”, DSCA nhấn mạnh.

Cách đây ít hôm, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng vừa chấp thuận việc bán cho Pháp 200 tên lửa AGM-114K1A Hellfire, các phụ kiện thay thế và cài đặt, cũng như thùng chứa và vận chuyển tên lửa trị giá khoảng 30 triệu USD.

Lockheed Martin C-130J "Super" Hercules là một vận tải quân sự 4 động cơ, được nâng cấp từ C-130 Hercules. Chiếc máy bay có thể chở theo được 92 người hoặc 64 lính dù. Nó đạt được vận tốc cực đại 671 km/h, tầm bay 5.250km và trần bay hơn 8.500m. 15 quốc gia trên thế giới đã đặt mua tổng cộng 300 chiếc C-130J, trong đó, tính đến tháng 2-2012, 250 chiếc đã được Mỹ bàn giao.