Mỹ bán 2 hệ thống radar 25 triệu USD cho Philippines

ANTD.VN - Ngày 14-12, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Mỹ cho biết chính phủ nước này đã thông qua thương vụ trị giá 25 triệu USD với Chính phủ Philippines. Theo đó, Mỹ sẽ bán cho Philippines 2 hệ thống radar Sea Giraffe và các thiết bị liên quan, đồng thời hỗ trợ và đào tạo cho đối tác của mình.

Philippines đã đưa ra yêu cầu này với Mỹ trong một nỗ lực nhằm tăng cường việc giám sát các vùng lãnh hải của mình. Các hệ thống radar sẽ được triển khai trên 2 tàu hải quân Philippines và các nhà thầu chính được chọn là VSE Corp và Saab.

Việc mua các hệ thống radar này sẽ giúp Philippines tăng cường an ninh hàng hải của mình cũng như giúp củng cố mối quan hệ an ninh trong khu vực với Mỹ trong bối cảnh Washington đang lo ngại về những tuyên bố của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trong nhiều thập kỷ qua, Philippines luôn là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở châu Á, tuy nhiên gần đây mối quan hệ này đã trở nên căng thẳng khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có những phát ngôn bạo miệng về mối quan hệ giữa 2 nước, trong khi các quan chức Mỹ lại đang lo ngại về những tiềm ẩn vi phạm nhân quyền trong thực thi chính sách của ông Duterte.