Mỹ bác bỏ lệnh cấm sản phẩm của Apple

ANTĐ - Chính quyền của Tổng thống Barack Obama vừa bác bỏ quyết định hồi tháng 6 của Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) đối với việc cấm nhập khẩu và tiêu thụ một số sản phẩm điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad của hãng Apple tại thị trường Mỹ. 

Apple và Samsung cáo buộc lẫn nhau vi phạm bằng sáng chế 

Trong một thông cáo được đưa ra hôm 3-8, đại diện thương mại Mỹ, ông Michael Froman nói rằng, việc bác bỏ quyết định này dựa trên những đánh giá về hậu quả đối với các điều kiện cạnh tranh trong nền kinh tế Mỹ và hậu quả đối với người tiêu dùng Mỹ. Theo quy định của luật pháp Mỹ, trong thời hạn 60 ngày, Tổng thống có quyền bác bỏ quyết định do ITC đưa ra. Đây là một động thái hiếm hoi chưa từng xảy ra từ năm 1987.

Trước đó, hôm 4-6, ITC đã ra phán quyết yêu cầu Apple phải dừng việc nhập khẩu và bán một số sản phẩm nhất định vì vi phạm một bằng sáng chế do hãng Samsung Electronics của Hàn Quốc sở hữu.