Mỹ, Australia xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm

ANTĐ - Quan chức thành phố New York, Mỹ ngày 10-7 đã khuyến cáo dân chúng, đặc biệt là người già trên 50 tuổi nên đề phòng sau khi virus mang tên Tây sông Nile xuất hiện tại đây. 

Dù chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh trên người nhưng người ta đã tìm thấy loài muỗi mang mầm bệnh trên đảo Staten, một trong 5 khu vực chính của New York. Căn bệnh này đối với người khi biến chứng có thể dẫn đến sốt, rùng mình, hôn mê, thậm chí gây viêm não chết người. Được phát hiện lần đầu tiên ở Uganda năm 1937, virus phía Tây sông Nile sống trong cơ thể chim, truyền sang con người qua loài muỗi. Đến nay, nó đã xuất hiện tại châu Phi, châu Á, châu Âu và Australia.

Trong khi đó, dịch cúm chết người đang hoành hành tại Australia, đặc biệt là bang Queensland. Các chuyên gia y tế nước này ngày 11-7 cho biết, đã có hơn 5.000 trường hợp được phát hiện mắc cúm chủng H3N2 và Type B. Đây chỉ là con số ban đầu vì có thể hàng nghìn trường hợp khác chưa được chẩn đoán. Trong số bệnh nhân cúm, trẻ em dưới 9 tuổi mắc nhiều nhất, trường hợp người già và người ở độ tuổi từ 35-44 cũng tăng cao. Cách tự bảo vệ là mỗi người nên thường xuyên rửa tay, tránh nơi đông người và tiêm vaccine.