Mỹ, Anh, Pháp lên tiếng hỗ trợ Đức sau vụ xả súng ở thành phố Munich

ANTĐ - Sau khi Đức xảy ra vụ xả súng đẫm máu tại trung tâm mua sắm Olympia ở thành phố Munich, nhiều quốc gia đã lên tiếng hỗ trợ nước này. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama chia buồn với nước Đức sau vụ tấn công ở Munich

Trong một cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 22-7, Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu: “Chúng tôi vẫn chưa biết chính xác điều gì đang xảy ra, nhưng nước Mỹ gửi lời chia buồn tới những người bị thương và cam kết sẽ hỗ trợ bất cứ điều gì họ cần”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh thông báo đang điều tra vụ xả súng ở Munich và tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ công dân Anh tại Đức.

Ngày 23-7, Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng ra tuyên bố cho biết, “cuộc tấn công khủng bố tại Munich khiến nhiều người thiệt mạng là một hành động đáng ghê tởm, nhằm kích động thêm sự sợ hãi ở Đức, sau các quốc gia châu Âu khác”.

Ông Hollande khẳng định: “Nước Đức sẽ đứng vững, họ có thể trông cậy vào tình hữu nghị và tinh thần hợp tác của nước Pháp”.