Mỹ - Ả-Rập Saudi sẽ tăng cường hỗ trợ cho phe đối lập ở Syria

ANTĐ - Trong cuộc thảo luận riêng vào hôm 25-10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Vua Salman bin Abdulaziz Al Saud của Ả-Rập Saudi đã đồng ý tăng cường hỗ trợ cho phe đối lập ôn hoà ở Syria trong thời gian tới.

Ngày 25-10, Ngoại trưởng Mỹ đã ở thủ đô Riyadh để thảo luận với các lãnh đạo của Ả-rập Saudi về vấn đề giải quyết cuộc xung đột đã kéo dài 4 năm ở Syria.

“Các nhà lãnh đạo đã hứa sẽ tăng cường hỗ trợ cho lực lượng đối lập ôn hoà trong thời gian giải quyết xung đột chính trị ở Syria”, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra thông cáo, tuy nhiên, không nói rõ hình thức hỗ trợ là gì.

Mỹ và Ả-Rập Saudi là 2 nước hỗ trợ chính cho phe đối lập ở Syria

Những phần tử đối lập ở Syria đã bày tỏ nguyện vọng được nhận thêm vũ khí nhằm đối đầu với quân đội Syria, lực lượng hiện được hỗ trợ bởi cả các chiến binh Hezbollah của Lebanon, các tay súng đến từ Iran và máy bay Nga.

Vào hôm 23-10, Ngoại trưởng Mỹ, Nga, Ả-Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kì  đã có cuộc gặp mặt tại Vienna, Áo, mà không thể giải quyết được những bất đồng về tương lai của Tổng thống Syria Bashar Assad. Tuy nhiên, tất cả các bên đều tỏ thái độ xây dựng và cho biết, cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức trong vòng một tuần tới.

Nga đã cho thấy sự thay đổi lớn trong chính sách khi tuyên bố vào hôm 24-10 rằng, Moscow sẵn sàng hỗ trợ không kích cho các phe đối lập ở Syria như Quân đội Tự Do Syria (FSA) chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), tuy nhiên, điều này chỉ thực hiện được khi Mỹ giúp phân biệt được khủng bố và những “người đối lập yêu nước” thực sự.