MV “Sài Gòn – Hà Nội – Việt Nam mình ơi cố lên!”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN -  Ca khúc được nhạc sĩ trẻ Bùi Tuấn Ngọc sáng tác và Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội ghi hình dựng thành MV ca nhạc.

Bùi Tuấn Ngọc sinh năm 2000, tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội và hiện đang công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng anh đã có một số bản “hit”, đặc biệt trong số đó có sáng tác gây ấn tượng với giới trẻ 2 nước Việt Nam - Lào là “Cô gái Viêng Chăn”. Bên cạnh đó, Bùi Tuấn Ngọc cũng là người đứng sau nhiều ca khúc nhạc trẻ được yêu thích như: “Nước chảy hoa trôi”, “Anh cần thời gian để trái tim mau lành lại”...

Chia sẻ về bài hát mới vừa được mình giới thiệu lần này, Bùi Tuấn Ngọc cho biết, ca khúc được anh sáng tác bằng những xúc cảm khi nhớ về tuổi thơ của chính mình. Đó là ký ức về những câu chuyện được nghe bà kể, rằng nếu đứa trẻ ngoan thì ông Bụt sẽ xuất hiện và ban cho một điều ước. Thời gian vừa qua, giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, những hoài niệm bình yên đó cũng khơi gợi cho anh nguồn cảm hứng để viết nên ca khúc “Sài Gòn – Hà Nội – Việt Nam mình ơi cố lên” với mong muốn nói lên nỗi lòng khao khát cuộc sống bình yên của hàng triệu người dân Việt Nam khi dịch bệnh qua đi. Không chỉ vậy, ca khúc còn thể hiện sự quyết tâm đồng lòng, đoàn kết đẩy lùi dịch bệnh của toàn dân: “Toàn dân chung tay quyết diệt Covid/ Cùng nhau tạo nên những điều diệu kỳ/ Bằng sức mạnh kiên cường cả dân tộc/ Bằng tinh thần bất khuất... Việt Nam!”.

Cũng theo tác giả ca thì MV ca khúc này sau đó được ghi hình tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội trong điều kiện giám sát chặt chẽ các điều kiện phòng chống Covid-19, tất cả các nghệ sĩ đều phải “test” Covid-19, từng người vào phòng thu và tuân thủ nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Bài hát gửi gắm những lời tâm sự, nhắn nhủ và động viên mọi người ở khắp nơi trong những ngày dịch bệnh căng thẳng.

Đan xen giữa MV là hình ảnh những đoàn xe chống dịch từ khắp mọi miền đất nước chi viện cho “tuyến đầu”, là những người lính dâng hiến cả tuổi xuân để lao vào “tâm dịch” sát cánh cùng người dân. MV quy tụ nhiều tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng của đơn vị, trong đó có Đại tá, NSƯT Hồng Hạnh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân Đội. Bên cạnh đó còn là sự xuất hiện của hai giọng hát từng giành giải Quán quân “Sao Mai 2015” và “Sao Mai 2017” là Hoàng Hồng Ngọc và Thu Thủy.