MV đặc biệt “Hào khí Đông Sơn” ra mắt nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhạc sĩ Kiên Ninh kết hợp với ca sĩ NSƯT Hoàng Tùng cho ra mắt MV “Hào khí Đông Sơn” đúng vào dịp giỗ Tổ Vua Hùng năm nay với mong muốn gửi lời tri ân đến các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nhạc sĩ Kiên Ninh chia sẻ, anh mong muốn viết một ca khúc mang màu sắc âm nhạc dân tộc Việt Nam với chất liệu ngũ cung, mang hơi hướng hịch, tuồng trên nền phong cách Rock. Và anh đã quyết định sáng tác "Hào khí Đông Sơn" theo phong cách này. Bài hát kết hợp giữa yếu tố truyền thuyết và lịch sử xung quanh câu chuyện về thưở hồng hoang của nước Đại Việt, hào khí thời đại các Vua Hùng cùng nền văn hóa Đông Sơn tiêu biểu của dân tộc. Thông qua sáng tác này, nhạc sĩ Kiên Ninh hy vọng có thể phần nào tái hiện lại bức tranh toàn cảnh nhuốm màu sử tích, truyền thuyết, khơi dậy lòng tự hào về con người và đất nước Việt Nam.

Theo đó, "Hào khí Đông Sơn" thể hiện lòng tự hào dân tộc, tự hào truyền thống "con rồng cháu tiên", truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta có từ thời thời đại Hùng Vương. Đặc biệt, ca khúc được xem như nén tâm nhang tri ân các bậc tiền nhân: Quốc Tổ Lạc Long Quân và Thánh Mẫu Âu Cơ.

Nhạc sĩ Kiên Ninh

Nhạc sĩ Kiên Ninh

Sau khi hoàn thành sáng tác trên, nhạc sĩ Kiên Ninh đã quyết định tìm đến ca sĩ NSƯT Hoàng Tùng để gửi gắm thể hiện. Nam nhạc sĩ lý giải, NSƯT Hoàng Tùng sở hữu chất giọng nam trung cao với âm sắc đẹp, có nội lực, có thể hát được nhiều phong cách âm nhạc khác nhau từ thính phòng đến Pop Ballad và dân gian.

Về phần mình, NSƯT Hoàng Tùng tâm sự, anh đánh giá “Hào khí Đông Sơn” là một tác phẩm có chiều sâu về nội dung và có tính chất âm nhạc hào hùng. Tác phẩm như lời tri ân đến các vua Hùng nhân ngày quốc giỗ. “Sau khi nhận bài hát từ nhạc sĩ Kiên Ninh, cả hai cũng đã trao đổi rất kỹ về cách thể hiện. NSƯT Hoàng Tùng thừa nhận, đây là một một tác phẩm khá làm khó người thể hiện vì quãng rộng, có những chỗ nhảy quãng, lời ca có nhiều từ mỹ học. Tuy nhiên anh hy vọng tác phẩm sẽ để lại hiệu ứng tốt và đến được với đông đảo khán giả.

NSƯT Hoàng Tùng

NSƯT Hoàng Tùng

Đặc biệt, nhạc sĩ Kiên Ninh cùng NSƯT Hoàng Tùng và êkip đã quyết định bắt tay vào làm MV theo công nghệ 2D cho bài hát ý nghĩa này. Với ca từ và giai điệu từ ngàn xưa vọng về, êkip chọn xây dựng MV mà ở đó, hình ảnh ca sĩ hoá thân vào người kể chuyện, người kể lại câu chuyện lịch sử bằng lời hát.

“Chúng tôi cũng phải mất khá nhiều thời gian để tìm các tư liệu lịch sử, đồng thời trong MV có sử dụng một số hình ảnh của đồng nghiệp. Tất cả đều xác định đây là tác phẩm mang hồn cốt dân tộc nên mọi sự hỗ trợ đều phi lợi nhuận.” - đạo diễn Ngọc Gems cho biết.

Nhạc sĩ Kiên Ninh hiện đang là giảng viên thanh nhạc tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Những năm gần đây Kiên Ninh tham gia vào lĩnh vực sáng tác và các bài hát mà anh viết thường hướng tới cộng đồng, quan tâm đến các chủ đề ngợi ca quê hương đất nước, ngợi ca tấm gương sáng trong cuộc sống và truyền cảm hứng tích cực.

Tháng 5-2021 khi dịch bệnh Covid-19 đang ở giai đoạn phức tạp, cũng như nhiều nghệ sĩ khác, nhạc sĩ Kiên Ninh góp tiếng nói đồng lòng chống dịch bằng việc ra mắt MV “Anh sẽ về nhưng không phải hôm nay” qua phần trình bày của NSND Quốc Hưng. Trước đó, đầu năm 2021, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII Kiên Ninh ra mắt tác phẩm “Việt Nam ơi, Ta tiếp bước” cũng qua sự thể hiện của NSND Quốc Hưng. Trong mùa Vu lan 2021, anh cho ra mắt MV “Lặng lẽ mẹ tôi” do chính mình thể hiện.