Mưu đồ không thay đổi

ANTĐ - Theo dõi sát sao thủ đoạn của Trung Quốc trong hơn một tháng qua trên Biển Đông, có thể thấy về bản chất họ rất ngoan cố. Ngay cả việc họ dịch chuyển vị trí giàn khoan phi pháp thì vị trí mới vẫn vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Mục tiêu và ý đồ đã được đặt ra từ đầu, không có chuyện Trung Quốc tự ý rút giàn khoan. Vì vậy, lực lượng chấp pháp của ta càng phải kiên trì đấu tranh, tránh mắc bẫy khiêu khích, đặc biệt phải cảnh giác cao độ tránh để rơi vào thế mà Trung Quốc giăng ra “biến vùng biển không tranh chấp thành vùng tranh chấp”.

Đó là nhận định của Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam cũng như Phó Chỉ huy trưởng vùng Cảnh sát biển 2. Mặc dù phía Trung Quốc đã tung ra đủ mọi hành động hung hăng từ phun vòi rồng, chèn ép, đâm va cho tới đâm thủng tàu Cảnh sát biển, đâm chìm tàu cá của ngư dân đang sản xuất trên vùng biển, ngư trường truyền thống, song chưa thể khẳng định họ đã giở hết trò khiêu khích, hiếu chiến cũng như chịu xuống thang nhằm đạt được mưu đồ khẳng định chủ quyền trái phép, phi pháp đối với quần đảo Hoàng Sa và sâu xa hơn là hiện thực hóa yêu sách “đường lưỡi bò”. Việt Nam chỉ đưa ra một số hạn chế tàu Cảnh sát biển, Kiểm ngư, mục đích chỉ là để xua đuổi làm cho Trung Quốc từ bỏ mưu đồ xâm phạm chủ quyền Tổ quốc.

Đến thời điểm này, có thể quả quyết rằng, lực lượng thực thi pháp luật đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ, bảo vệ chủ quyền; đồng thời là “lá chắn”, chỗ dựa vững chắc cho bà con ngư dân yên tâm bám biển, đánh bắt hải sản và bảo vệ chủ quyền. Phải khẳng định rằng, đây không phải là chuyện tranh chấp biển đảo mà phía Trung Quốc cố tình lu loa, đổi trắng thay đen. Tại cuộc Đối thoại Shangri-La vừa diễn ra, các chuyên gia quốc tế nhận định, những tuyên bố đầy kích động của các quan chức Trung Quốc trên diễn đàn này chứng tỏ Bắc Kinh không có ý định giảm căng thẳng ở Biển Đông dù bị cộng đồng quốc tế đồng loạt chỉ trích. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Trung Quốc không đưa giàn khoan Hải Dương và tàu chiến ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Báo Wall Street Journal dẫn lời chuyên gia Viện Nghiên cứu Đông Nam Á nhận xét: Những lời chỉ trích dường như vô tác dụng đối với Trung Quốc, có vẻ như họ sẵn sàng chấp nhận mất uy tín trên trường quốc tế.

Rõ ràng là mưu đồ của Trung Quốc ở Biển Đông không thay đổi, nhưng họ đã thay đổi chiến thuật, giở trò mới. Đó là chiến thuật “ruồi bâu”, huy động hàng trăm tàu cá giả dạng, bao vây tàu chấp pháp của Việt Nam thành một vòng cung. Nếu có va chạm thì vu vạ, đổ vấy cho ta. Mưu đồ thâm hiểm của họ là biến “tranh chấp chủ quyền” thành vấn đề dân sự. Chiến thuật này từng được Bắc Kinh áp dụng với Nhật trên Biển Hoa Đông.