Murray khép lại "cơn ác mộng" mang tên Djokovic

ANTĐ - Tay vợt người Vương quốc Anh, Andy Murray có chiến thắng đầu tiên vượt qua Novak Djokovic trong hơn 2 năm, sau khi đánh bại số 1 thế giới 6-4, 4-6, 6-3 ở chung kết Rogers Cup, ngày 17-8.

Sau chuỗi 8 thất bại dưới tay Djokovic kể từ chiến thắng gần đây nhất tại chung kết Wimbledon năm 2013, Murray tuyên bố dành tặng kết quả này cho nữ HLV Amelie Mauresmo, người mới sinh một bé trai vào buổi sáng cùng ngày.

Chiến thắng vượt qua đại kình địch người Serbia giúp tay vợt người Vương quốc Anh vươn lên vị trí số 2 trên bảng xếp hạng ATP, sau khi có danh hiệu thứ 4 trong năm, một sự khích lệ rất lớn cho ngôi sao này trước thềm giải Mỹ mở rộng (khởi tranh ở New York vào cuối tháng 8).

Mặc dù vậy, đây mới chỉ là trận thua thứ 4 của Djokovic trong năm nay và là lần đầu tiên thuộc hệ thống Masters Series từ lúc thất bại dưới tay Roger Federer ở Cincinnati năm 2012.

Trong khi đó, tài năng trẻ người Thụy Sỹ, Belinda Bencic đã có màn trình diễn chói sáng để giành chức vô địch đơn nữ của Rogers Cup. Tay vợt 18 tuổi dẫn hạt giống số 2, Simona Halep với tỷ số 7-6(5), 6-7(4), 3-0 trước lúc đại diện của Romania bỏ cuộc sau 2 giờ rưỡi đua tranh.

Ở lần đầu tiên một đại diện của Thụy Sỹ lọt vào chung kết Rogers Cup kể từ Martina Hingis năm 2006, Bencic lật đổ hàng loạt ngôi sao: số 1 thế giới, Serena Williams; số 2 thế giới và là hạt giống số 4, Caroline Wozniacki; và hạt giống số 5, Ana Ivanovic.

Đây là danh hiệu thứ hai của Bencic trong vòng 2 tháng sau chiến thắng tại Aegon International hồi tháng 6-2015.