Mương thoát nước Thái Hà đang bị lấp!

ANTĐ - Những ngày gần đây, đường dây nóng Báo An ninh Thủ đô nhận được thông tin về tình trạng đổ đất thải, lấn chiếm  mương IF tại khu quy hoạch công viên văn hóa Đống Đa (còn gọi là mương Thái Hà) thuộc địa bàn phường Trung Liệt, quận Đống Đa diễn ra nghiêm trọng.

Cần ngăn chặn hành vi đổ đất lấn chiếm mương Thái Hà (ảnh chụp sáng 31-7)

Sáng 31-7, phóng viên ANTĐ khảo sát dọc mương thoát nước Thái Hà  và ghi nhận phản ánh của người dân về tình trạng lấn chiếm  mương là đúng. Lòng mương tại nhiều đoạn đã bị thu hẹp cả hai bên bờ do khối lượng lớn vật liệu xây dựng đổ xuống lòng mương, khiến dòng chảy bị “thắt” lại, ảnh hưởng đến việc thoát nước, vi phạm nghiêm trọng hành lang bảo vệ mương… Lượng đất, vật liệu xây dựng này được thải ra từ một số hộ dân sống quanh khu vực mương Thái Hà. 

Theo ông Nguyễn Thao Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Liệt, ngày 17-6, chính quyền phường đã báo cáo UBND quận Đống Đa và Xí nghiệp Thoát nước số 4 - Công ty Thoát nước Hà Nội là đơn vị quản lý mương Thái Hà về tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ mương nơi đây. Sau đó, phường tổ chức cuộc họp với các cơ quan. Đại diện đơn vị thoát nước cho biết, hiện nay phần hành lang mương đã bàn giao cho Công ty cổ phần taxi Hà Nội để thi công dự án cống hóa mương IF Thái Hà làm bãi đỗ xe đã được UBND thành phố Hà Nội cấp chứng nhận đầu tư  ngày 31-3-2008 và cho doanh nghiệp này thuê đất thực hiện dự án. Sau đó, thành phố có công văn ký ngày 7-5-2013 về việc dừng triển khai thi công dự án  trên. Tuy nhiên, đến nay Công ty cổ phần taxi Hà Nội  vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho xí nghiệp.

Đại diện đơn vị thoát nước số 4 thống nhất sẽ xây dựng kế hoạch nạo vét, đào mở rộng dòng chảy của mương IF Thái Hà trong thời gian sớm nhất và đề nghị chính quyền và công an phường sở tại  cùng phối hợp thực hiện. Vẫn theo ông Phó Chủ tịch Nguyễn Thao Hùng, từ buổi họp đó đến nay, phường vẫn chưa nhận được công văn và kế hoạch của Xí nghiệp thoát nước số 4 để cùng phối hợp giải quyết. Đến ngày 19-7, UBND phường đã cùng Công an phường tổ chức giải tỏa các hàng quán dựng lấn chiếm hành lang mương Thái Hà.

Để giải quyết dứt điểm vấn đề trên, Xí nghiệp Thoát nước số 4- Công ty Thoát nước Hà Nội cần sớm triển khai việc nạo vét, đào mở rộng dòng chảy của mương Thái Hà. Bên cạnh đó, UBND quận Đống Đa cần chỉ đạo phường Trung Liệt phối hợp với các đơn vị liên quan có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn, xử lý các hành vi đổ đất lấn chiếm mương thoát nước Thái Hà, cần  điều tra, phát hiện các hành vi  vi phạm lấn chiếm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…