Muốn tránh cúm, đừng chạm tay vào mặt

ANTĐ - Để phòng cúm, rửa tay chưa đủ để giúp bạn tránh được virus gây bệnh. Các nhà khoa học đã phát hiện ra khi chúng ta đưa 2 bàn tay chạm lên mũi, miệng thì vô tình bạn đã đưa virus gây bệnh cúm vào người. Tuy nhiên chúng ta lại rất ít nhận ra rằng khuôn mặt chính là nơi dễ bị nhiễm bệnh.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Wladimir Alonso và các đồng nghiệp đã chọn ngẫu nhiên 249 người ở những nơi công cộng, trên tàu điện ngầm ở Washington DC (Mỹ) và Florianopolis (Brazil). Họ nhận thấy rằng, trung bình mỗi giờ, mọi người thường chạm tay vào vật gì đó 3,3 lần và đưa tay lên mặt 3,6 lần. Do đó vi khuẩn còn lưu lại trên bàn tay rồi đưa lên mặt trước khi họ đi rửa tay.

Tiến sĩ Wladimir Alonso khuyến cáo, vào mùa dịch cúm, mọi người cần tránh chạm tay vào mặt và nên rửa tay thường xuyên.