Muốn giải quyết khủng hoảng, Solskjaer cần phải học Klopp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - M.U đối mặt với nguy cơ thiếu vắng cặp trung vệ Harry Maguire và Raphael Varane sau loạt trận quốc tế, nhưng HLV Ole Gunnar Solskjaer có thể bắt chước chiến thuật của người đồng nhiệm Jurgen Klopp để giải quyết khủng hoảng.

Quỷ đỏ đang rơi vào cuộc khủng hoảng ở trung tâm hàng phòng ngự, trong bối cảnh cả Maguire và Varane đều dính chấn thương.

M.U nhận tin dữ sau khi Raphael Varane dính chấn thương khi thi đấu với đội tuyển Pháp

M.U nhận tin dữ sau khi Raphael Varane dính chấn thương khi thi đấu với đội tuyển Pháp

Đội trưởng Maguire đã lỡ 2 trận đấu của M.U gần đây và sau đó bị loại khỏi đội tuyển Anh của HLV Gareth Southgate tham gia các trận đấu quốc tế trong tháng này.

Vấn đề của M.U thêm trầm trọng sau khi Varane tập tễnh rời sân vào cuối hiệp 1 trận chung kết Nations League, nơi Pháp đánh bại Tây Ban Nha 2-1.

Tuy nhiên, Solskjaer có thể lắng nghe lời khuyên của các đồng đội cũ và bắt chước chiến thuật mà Klopp của Liverpool sử dụng ở mùa trước, để giải quyết cuộc khủng hoảng hàng thủ.

Để giải quyết vấn đề nhân sự, Liverpool mạo hiểm với việc kéo bộ đôi tiền vệ Jordan Henderson và Fabinho xuống thi đấu ở trung tâm hàng phòng ngự. Họ đã hồi sinh để cán đích ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League.

Quỷ đỏ trước đó đã mất Harry Maguire vì lý do tương tự
Quỷ đỏ trước đó đã mất Harry Maguire vì lý do tương tự

Không những thế, cặp trung vệ “giật gấu, vá vai” này còn chói sáng khi đoàn quân của Solskjaer đến làm khách tại Anfield hồi tháng 1, nơi đại diện vùng Merseyside giữ sạch lưới (0-0).

Ở thời điểm đó, bộ ba trung vệ của Liverpool: Virgil van Dijk, Joe Gomez và Joel Matip đều phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Quỷ đỏ hiện nay vẫn còn sự lựa chọn giữa Victory Lindelof, Eric Bailly và cầu thủ mới bình phục sức khỏe Phil Jones cho chuyến đi tới Leicester vào thứ Bảy tuần này.

Nếu cảm thấy không yên tâm, họ có thể sử dụng kịch bản giống như Klopp từng áp dụng thành công, nhất là sau khi cựu cầu thủ Gary Neville tin tưởng các ngôi sao M.U có thể lấp đầy khoảng trống của Maguire và Varane.

Ole Gunnar Solskjaer không có sự phục vụ của cặp trung vệ hàng đầu ở trận tới
Ole Gunnar Solskjaer không có sự phục vụ của cặp trung vệ hàng đầu ở trận tới

Scott McTominay, cầu thủ thường đá cặp ở hàng tiền vệ cùng với Fred trong sơ đồ chiến thuật của Solskjaer trong gần 3 năm qua, có thể đảm nhiệm một vị trí ở trung tâm hàng phòng ngự giống như ngôi sao này từng chơi cho đội tuyển Scotland của HLV Steve Clarke.

Tiền vệ trung tâm 28 tuổi này vừa ghi bàn quyết định, đánh bại Israel 3-2 hồi tuần trước và từng thi đấu chói sáng ở trận gặp Anh tại EURO 2020.

Kể từ lúc được đôn lên chơi cho ĐTQG năm 2018, đã có những lời kêu gọi cầu thủ này đảm nhận vai trò tương tự ở CLB.

“Khi xem McTominay thi đấu, tôi nghĩ cậu ấy có thể chơi ở tất cả các vị trí ở hàng tiên vệ và tôi tự hỏi liệu cầu thủ này có thể được sử dụng như một trung vệ hay không”, Gary Neville nói với Sky Sports vào tháng 7/2020.

Solskjaer có thể kéo Scott McTominay về đá trung vệ ở trận gặp Leicester vào cuối tuần này
Solskjaer có thể kéo Scott McTominay về đá trung vệ ở trận gặp Leicester vào cuối tuần này

“Cậu ấy luôn thi đấu nhiệt huyết, có tốc độ, từng trải, không ngại va chạm và đặc biệt là vẫn còn trẻ. Tôi nghĩ, McTominay có thể kết hợp ở trung tâm hàng phòng ngự với Maguire”, Neville thêm vào.

Với lời gợi ý của Neville và bài học thành công của Klopp, giới hâm mộ hy vọng Solskjaer có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn, qua đó giúp M.U vượt qua cuộc khủng hoảng nhân sự dưới hàng phòng ngự.