Mũi to... không hoàn toàn là xấu!

ANTĐ - Cái mũi ngoại cỡ cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe vì nó giúp chống lại bệnh tật.

Có một cái mũi to, cao thu hút được sự quan tâm và nhiều lời bình phẩm từ những người xung quanh. Tuy nhiên, cái mũi ngoại cỡ cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe vì nó giúp đánh bại bệnh tật.

Các giáo sư Đại học Iowa, Mỹ đã tiến hành nghiên cứu về lợi ích của cái mũi to tại phòng thí nghiệm bằng cách so sánh 2 loại mũi nhân tạo, một cái có kích thước lớn gấp 2,3 lần cái kia. Từng cái mũi được đặt vào mẫu đầu người và được gắn thêm những cái mũi có kích thước khác nhau.

Kết quả nghiên cứu cho thấy cái mũi to hít ít hơn 6,5% lượng phân tử bụi vào cơ thể. Mũi to cũng lọc bỏ virus và vi khuẩn vì thế giảm tối đa số lượng vi khuẩn và virus thâm nhập xuống miệng.

Nghiên cứu cho thấy các bộ phận khác trên mặt như mũi và môi càng nhô cao hơn thì càng ít có phân tử bụi và vi khuẩn thâm nhập vào cơ thể. Cái mũi to cũng có thể giúp giảm ảnh hưởng của sốt mùa hoặc sốt do dị ứng với cơ thể. Đôi môi dày cũng giúp giảm 3,2% số lượng phân tử bụi thâm nhập vào cơ thể.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Annals Of Occupational Hygiene .