Mực nước biển Việt Nam sẽ dâng gần 1m vào cuối thế kỷ XXI

ANTĐ - Việt Nam là một trong những quốc gia phải chịu nhiều rủi ro thiên tai cao nhất thế giới do biến đổi khí hậu. Thông tin được đưa ra tại lễ công bố và ra mắt Hội đồng tư vấn Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu tổ chức ngày 22-1.

Theo GS. Trần Thục, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, “biến đổi khí hậu dẫn đến thay đổi cực đoan khí hậu và tác động mạnh tới Việt Nam”. Việt Nam là nước xếp thứ bảy trên thế giới trong giai đoạn 1994 - 2013 về thiệt hại GDP và thương vong đối với các thiên tai liên quan tới biến đổi khí hậu. Mực nước trung bình trên khu vực biển Đông từ 1993 – 2010 tăng 4,7mm/năm. Dự tính đến cuối thế kỷ XXI, mực nước biển dâng trung bình toàn Việt Nam trong khoảng từ 78cm đến 95cm, trong đó mức dâng cao nhất là từ Cà Mau tới Kiên Giang.

Tin cùng chuyên mục